WHO: Thế giới sẽ phải đối mặt với những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong năm 2021

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh rằng vào năm 2021, người dân toàn cầu sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, thế giới ghi nhận 81,6 triệu ca nhiễm và gần 1,8 triệu người chết do Covid-19.

Theo Tass, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng sang năm tới, thế giới phải đặc biệt chú ý vào việc nghiên cứu các biến chủng virus Corona mới, bao gồm cả những chủng đã được phát hiện ở Anh và Nam Phi và chia sẻ những thông tin nghiên cứu cho nhau, tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu hôm 28/12 ở cuộc họp tại Geneva.

WHO cảnh báo thế giới sẽ phải đối mặt với những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong năm 2021 - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh năm 2021, người dân toàn cầu sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Apa).

Ông Tedros kêu gọi các quốc gia chia sẻ những thông tin nghiên cứu này kịp thời tới WHO cũng như với các quốc gia khác. Ông nói thêm: "Đồng thời, chúng ta phải đảm bảo các quốc gia không bị trừng phạt khi chia sẻ minh bạch những phát hiện mới.". 

Ông nhấn mạnh rằng trong năm 2021, người dân trên toàn thế giới sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. 

"Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học trên khắp thế giới để hiểu rõ hơn về bất kỳ hay tất cả biến chủng mới nào, về khả năng lây lan cũng như cách thức khiến con người bị bệnh, hay những ảnh hưởng tiềm tàng của vắc xin, các phương pháp điều trị và phương pháp xét nghiệm hiện nay." ông cho biết.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO cho biết virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục có biến thể mới, "chúng sẽ thay đổi liên tục", bà chia sẻ với CNN, theo Hindustantimes.

Tiến sĩ William Haseltine, chủ tịch tổ chức nghiên cứu Access Health International cho biết tới nay virus SARS-CoV-2 đã biến đổi với tốc độ khá ổn định với một hoặc hai biến thể mỗi tháng. Một số biến thể có khả năng lây truyền cao hơn, một số lại khó có thể bị hệ thống miễn dịch của con người phát hiện hơn, theo CNN.

Tính đến nay, thế giới ghi nhận 81,6 triệu ca nhiễm và gần 1,8 triệu người chết do Covid-19, trong khi hơn 57 triệu người đã bình phục, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.