Xây cầu vượt qua hồ Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ đỡ lo ùn tắc

Cuối năm 2019, Hà Nội dự kiến khởi công hai cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm. Cầu vượt được kì vọng giải quyết ùn tắc đường Nguyễn Hữu Thọ.

Untitled

Cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm sẽ xây dựng song song với đường Vành đai 3 trên cao. (Nguồn ảnh: Google).

Theo thông tin từ Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, hai vượt thấp qua hồ Linh Đàm song song với đường Vành đai 3 trên cao có tổng chiều dài trên 500 m, dự kiến khởi công cuối năm 2019.

Hai cây cầu thấp qua hồ Linh đàm có một đầu nối với đường Hoàng Liệt, một đầu nối ra đường Nguyễn Xiển; mỗi cầu có chiều rộng 13m.

Ngoài việc xây cầu, hai đường nhánh trên 500 m kết nối từ các cây cầu trên với đường Vành đai 3 trên cao cũng được xây dựng.

Tổng mức đầu tư của dự án xây dựng hai cây cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm gần 340 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 15 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 258 tỉ đồng. Việc xây cầu dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Hiện tại, đường Vành đai 3 trên cao có đường dưới thấp còn thiếu khoảng 300m từ nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ đến đường Hoàn Liệt (qua hồ Linh Đàm).

Các phương tiện đi Giải Phóng, Ngọc Hồi hiện phải đi qua đường Nguyễn Hữu Thọ (thường xuyên ùn tắc, người dân đi xuống cả đường đi bộ ven hồ) và đường vòng qua bán đảo Linh Đàm.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.