Xây dựng Hòa Bình ký kết hợp tác xây dựng 5 dự án tại Mỹ

Theo thỏa thuận hợp tác, liên danh Xây dựng Hòa Bình và đối tác đến từ Mỹ là Keystone sẽ cùng xây dựng 5 dự án mà Keystone đầu tư phát triển tại California và Oregon trong thời gian tới.

 

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa tiến hành ký kết hợp tác với Công ty Keystone về việc cùng nhau xây dựng và phát triển dự án tại thị trường Mỹ.

Theo thỏa thuận hợp tác, liên danh Hòa Bình - Keystone sẽ cùng xây dựng 5 dự án mà Keystone đầu tư phát triển tại California và Oregon trong thời gian tới, đồng thời hai bên sẽ cùng hợp tác và phát triển tiếp những dự án xây dựng tại Mỹ, không chỉ xây dựng nhà ở mà còn đẩy mạnh xây dựng thương mại, công nghiệp.

Cùng với đó, việc hợp tác cũng đặt ra mục tiêu dài hạn đưa liên doanh Hòa Bình – Keystone có một lộ trình phát triển, đưa ra các giải pháp mở rộng quy mô phát triển và xây dựng dự án toàn cầu.

Theo giới thiệu, Keystone đặt trụ sở tại Califonia với việc cung cấp bốn sản phẩm, dịch vụ cốt lõi gồm phát triển bất động sản, xây dựng khu dân cư, thương mại, đầu tư tài chính và quản lý tài sản.

Webiste của công ty này cho thấy những dự án công ty thực hiện là những dự án nhà ở với giá trị từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD. 

 Ảnh: HBC.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa tiến hành ký kết hợp tác với Công ty Keystone về việc cùng nhau xây dựng và phát triển dự án tại thị trường Mỹ.

Theo thỏa thuận hợp tác, liên danh Hòa Bình - Keystone sẽ cùng xây dựng 5 dự án mà Keystone đầu tư phát triển tại California và Oregon trong thời gian tới, đồng thời hai bên sẽ cùng hợp tác và phát triển tiếp những dự án xây dựng tại Mỹ, không chỉ xây dựng nhà ở mà còn đẩy mạnh xây dựng thương mại, công nghiệp.

Cùng với đó, việc hợp tác cũng đặt ra mục tiêu dài hạn đưa liên doanh Hòa Bình – Keystone có một lộ trình phát triển, đưa ra các giải pháp mở rộng quy mô phát triển và xây dựng dự án toàn cầu.

Theo giới thiệu, Keystone đặt trụ sở tại Califonia với việc cung cấp bốn sản phẩm, dịch vụ cốt lõi gồm phát triển bất động sản, xây dựng khu dân cư, thương mại, đầu tư tài chính và quản lý tài sản.

Webiste của công ty này cho thấy những dự án công ty thực hiện là những dự án nhà ở với giá trị từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD. 

Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tháng 8/2022, Chủ tịch Lê Viết Hải tiết lộ công ty đã có kế hoạch chi tiết về việc xuất khẩu ngành xây dựng ra nước ngoài.

"Thị trường xây dựng thế giới hiện nay có giá trị lên đến khoảng 12.000 tỉ USD và theo dự báo đến năm 2030 sẽ lên đến 19.000 tỉ USD, trong khi xây dựng Việt Nam trong những năm gần đây chỉ khoảng từ 50 đến 60 tỉ USD.

Trong khi đó, lợi thế của Việt Nam là đó là hiện nay số lượng kỹ sư xây dựng Việt Nam rất dồi dào, gấp 3 lần mức trung bình của thế giới. Nếu chúng ta chiếm lấy 3% thị trường xây dựng toàn cầu thì quy mô doanh số là rất lớn".

Để thành công trong việc xuất khẩu công nghiệp xây dựng ra nước ngoài, Ông Lê Viết Hải cho rằng cần chuẩn bị rất nhiều thứ, và mất khá nhiều thời gian. Vì vậy cần phải làm càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ cơ hội.

Trước đó, Xây dựng Hòa Bình cũng đã thành lập Tiểu ban thị trường nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể hơn về chiến lược phát triển ra nước ngoài, ông David Martin Ruiz, Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài của HBC cho biết, 4 thị trường mà Hòa Bình hướng đến là Canada, Australia, Mỹ, Châu Âu. Đây là các thị trường lớn, môi trường kinh doanh dễ dàng. Tốc độ tăng trưởng thị trường nhà ở cao.

Điểm chung là các thị trường này có giá xây dựng rất cao. Giá xây dựng cao sẽ giúp tăng doanh thu và lợi nhuận từ nước ngoài sẽ đóng góp lớn hơn. "Nếu so sánh cùng một tòa nhà xây dựng ở Việt Nam với một tòa nhà ở Australia, doanh thu của Hòa Bình sẽ tăng gấp 7 - 8 lần và lợi nhuận đạt được cao gấp 15 - 20 lần".

Đại diện Xây dựng Hòa Bình cho biết theo kế hoạch, năm 2023, công ty sẽ tiến tới thị trường Texas và châu Âu. Giai đoạn 2024 - 2025, tập đoàn sẽ dành thời gian để đánh giá lại kế quả thực hiện và mở rộng kinh doanh tại các tiểu bang Florida, Nevada, Utah, Arizona, Califonia. Năm 2026 sẽ phát triển tại Anh, 2028 sẽ phát triển tại Bắc Calorina...

Về phương án triển khai khi bắt đầu ở một quốc gia mới, Xây dựng Hòa Bình sẽ ưu tiên tập trung vài hai nhóm giải pháp. Thứ nhất, M&A công ty xây dựng địa phương với tỷ lệ chi phối. Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2024, tập trung đầu tư phát triển dự án và mua lại nhóm công ty đầu tiên. Sau đó là khoảng thời gian tạo lợi nhuận từ 2024 - 2026. Nếu mọi thứ diễn biến tốt đẹp, 2026 - 2029 sẽ M&A nhóm công ty thứ hai. Những năm 2030 - 2032 HBC sẽ M&A vào công ty thứ 3.

Thứ hai, tham gia đầu tư vào các dự án với tỷ lệ góp vốn không quá 20%. Ông David Martin Ruiz, Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài cho rằng "nếu chúng ta góp một phần vốn chủ sở hữu với chủ đầu tư, chắc chắn họ sẽ lựa chọn Hòa Bình làm nhà thầu dự án.

 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.