Tập đoàn Hòa Bình bác bỏ thông tin tổ chức họp HĐQT vào ngày 10/1

Tập đoàn Hòa Bình vừa có thông cáo báo chí do ông Lê Viết Hải ký, khẳng định không tổ chức cuộc họp HĐQT nào vào ngày 10/1 dưới sự chứng kiến của báo chí như ông Dương Văn Hùng từng tiết lộ.

Ngày 9/1, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tiếp tục phát đi thông cáo báo chí do ông Lê Viết Hải ký cho biết, công ty hiện chưa có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào. 

Hòa Bình cũng khẳng định không tổ chức bất kỳ cuộc họp HĐQT nào (cụ thể là ngày 10/1) dưới sự chứng kiến, tham dự của báo chí theo phát biểu trên truyền thông của ông Dương Văn Hùng, đại diện nhóm thành viên HĐQT độc lập. 

"Tập đoàn sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo luật định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tự ý công bố các thông tin nội bộ về hoạt động quản trị của Tập đoàn, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay cho việc phát tán thông tin nói trên.", trích thông cáo báo chí của Hòa Bình.     

 

 Nguồn: Hòa Bình.

Trước đó, vào buổi chiều ngày 5/1, hai thành viên HĐQT của Hòa Bình là ông Nguyễn Công Phú và ông Dương Văn Hùng đã tổ chức gặp gỡ báo chí và cung cấp các thông tin kinh doanh nội bộ của công ty. Tại buổi gặp, ông Hùng cũng cho biết HĐQT sẽ có cuộc họp vào ngày 10/1 để bàn bạc, làm rõ lại các vấn đề tồn tại. Sau thời gian này, HĐQT sẽ đưa ra quyết định và xem xét mời cơ quan chức năng vào làm việc.  

Sáng ngày 6/1, Hòa Bình đã phát đi thông cáo báo chính do ông Lê Viết Hải ký và cho biết "sẽ gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra trong ngày 6/1, đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông Nguyễn Công Phú và Dương Văn Hùng và các cá nhân đã tiếp tay, giúp sức cho hai cá nhân này".  

Tiếp đó, ông Hải cũng dùng quyền cổ đông lớn yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm bãi nhiệm một số thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới, thay đổi một số quy định trong điều lệ của công ty, đồng thời đính chính và làm sáng tỏ các thông tin tài chính của công ty đã bị nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố không chính xác và diễn giải sai lệch. 

Hiện, ông Hải là cổ đông lớn nhất tại Hòa Bình với gần 47 triệu cổ phiếu HBC, tương đương tỷ lệ 17,14% vốn điều lệ. Ngoài sở hữu của cá nhân ông Hải, các thành viên trong gia đình ông Hải đều nắm cổ phiếu HBC. Tổng sở hữu của gia đình ông Hải là 58,7 triệu cổ phiếu HBC, tương đương sở hữu khoảng 21,3% vốn điều lệ của Hòa Bình. 

 


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Giá nhà giảm song còn neo cao, chuyên gia khuyên không nên cố vay mua
Theo PGS.TS Ngô Trí Long, giá nhà quyết định việc mua đắt hay rẻ, nhưng dòng tiền mới quyết định người mua có thể giữ được căn nhà hay không. Vì vậy, người mua nhà cần đặt an toàn tài chính lên hàng đầu, không nên vay vượt quá khả năng chi trả chỉ vì lo bỏ lỡ cơ hội mua nhà.