Trên một khu "đất vàng" giữa Thủ đô Hà Nội, Doanh nghiệp của “đại gia điếu cày” xây dựng một công trình không có giấy phép và một công trình sử dụng sai mục đích, công năng.
Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS 2015 sửa đổi.
Nguồn tin của Dân trí cho biết, Tập đoàn Phương Bắc vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị dừng thi công phá dỡ giai đoạn 2 và tháo dỡ cầu trục tháp, vận thăng lồng tại công trình 8b Lê Trực.
Chỉ vì mong có một chỗ ở ổn định tại TP HCM mà nhiều người dân đã chịu cảnh “tiền mất tật mang” khi tham gia vào việc xây dựng nhà trái phép. Trong khi đó, nhiều cán bộ, nhân viên lực lượng thanh tra xây dựng lại quản lý lỏng lẻo, tiêu cực dẫn đến việc xử lý sai phạm gặp nhiều khó khăn.
Quận Ba Đình vừa tạm ứng ngân sách 3 tỷ đồng, giao cho phường Điện Biên để thực hiện chi trả việc phá dỡ, xử lý vi phạm giai đoạn 1 (tầng 19) công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B phố Lê Trực.
Đạt Phương đang tham gia tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc và đã ký hợp đồng nguyên tắc với một tập đoàn lớn để xây 20 km đường sắt tốc độ cao Gia Bình - Quảng Ninh. Lãnh đạo Đạt Phương cho biết, nếu các dự án đường sắt cao tốc triển khai, doanh nghiệp cam kết sẽ là một trong số các nhà thầu chủ lực.