Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội

Ngày 4/5, 69 tuyến xe buýt trợ giá tại TP HCM đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên hành khách đi xe vắng hơn thường ngày, công tác phòng dịch của tài xế, tiếp viên cũng kĩ càng hơn.

Theo Sở GTVT TP HCM, hành khách đi xe buýt ngồi cách nhau một ghế hoặc tối thiểu 1m để đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 19, cửa sổ xe buýt luôn mở hoặc mở máy lạnh từ 26oC trở lên, tiếp viên và tài xế đeo khẩu trang, găng tay trong suốt hành trình.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau thời gian cách li xã hội, các trạm xe buýt và bến xe đã có hành khách đợi xe. Tại các bến xe buýt như Bến xe Chợ Lớn (Q.6), Bến xe Công viên 23.9 (Q.1),… cũng dần nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, hầu hết các xe buýt đều thưa thớt hành khách.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 1.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 2.

Số lượng hành khách ít hơn thường ngày và được sắp xếp ngồi giãn cách ( (Ảnh: Lê Hồng Hạnh)).

Chia sẻ với PV, nhiều tài xế, tiếp viên xe buýt cho biết lượng khách giảm rất nhiều vào ngày đầu tiên, có chuyến chỉ bán được 4 - 5 vé.

Chị Võ Thị Kim Hồng (tiếp viên xe buýt số 101) chia sẻ trước dịch tuyến xe của chị được sắp chạy 10 chuyến nhưng sau thì còn lại 8 chuyến. Chị Hồng nghỉ ở nhà 37 ngày từ khi có lệnh xe buýt ngừng hoạt động. Nay xe buýt chạy lại, chị cũng mừng nhưng cũng buồn vì xe ít khách. “Sau thì không biết sao chứ nay là lỗ chắc rồi vì chạy 3 chuyến rồi mà có chuyến có 5 đến 6 vé”, chị than thở.

“Quy định không chở quá 20 người nhưng làm gì có đến 20 người. Nếu chuyến trúng giờ tan tầm của công nhân thì may ra đến 20 người nhưng nay ngày đầu, nhiều người còn không biết là xe mình đã chạy lại. Mình cũng nhắc khách ngồi giãn ra. Xe cũng rộng chỗ mà có ai đâu”, chị Hồng nói.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 3.

Nhiều chuyến xe buýt chỉ có vài hành khách trong suốt hành trình ( (Ảnh: Lê Hồng Hạnh)).

Để phòng dịch Covid-19, các tiếp viên và tài xế luôn thường trực khẩu trang, găng tay, mỗi xe đều được trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Những vị trí nhiều người sử dụng chung trên xe buýt như tay nắm đều được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi chuyến.

Hành khách sau khi lên xe cũng được tiếp viên phân bố chỗ ngồi giãn cách và nhắc nhở nếu thấy không đeo khẩu trang. Trong trường hợp, xe đã đủ 20 người thì sẽ từ chối không ghé trạm và ra hiệu cho khách đợi chuyến sau.

Nhân viên tại Bến xe Chợ Lớn cho biết công tác kiểm tra xe buýt càng hơn trước khi xuất bến.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 4.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 5.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 6.

Các tuyến xe buýt đều được trang bị nước rửa tay để tiếp viên, tài xế và hành khách có thể sử dụng bất cứ lúc nào ( (Ảnh: Lê Hồng Hạnh)).

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 7.

Các tuyến xe xuất phát từ bến xe trong tình trạng thưa thớt hành khách ( (Ảnh: Lê Hồng Hạnh)).

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 8.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 9.

Tài xế và tiếp viên lau dọn những nơi hành khách có thể sử dụng chung ( (Ảnh: Lê Hồng Hạnh)).

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 10.

Tài xế xe buýt 47 luôn thường trực khẩu trang để phòng dịch ( (Ảnh: Lê Hồng Hạnh)).

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 11.

Hành khách lên xe buýt chủ động rửa tay để phòng dịch (Ảnh: Lê Hồng Hạnh).

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 12.

Tiếp viên nhắc nhở khi thấy hành khách không đeo khẩu trang (Ảnh: Lê Hồng Hạnh).

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 13.

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 14.

Xe buýt hoạt động lại nhưng cắt giảm tuyến xe, hành khách cũng ít hơn (Ảnh: Lê Hồng Hạnh).

Xe buýt TP HCM thưa thớt khách ngày đầu chạy lại sau cách li xã hội - Ảnh 15.

Nếu xe buýt đã 20 người thì sẽ không ghé trạm và ra dấu hiệu cho hành khách đợi chuyến xe sau (Ảnh: Lê Hồng Hạnh).

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.