Xe cứu thương mất lái lao qua dải phân cách, bệnh nhân cùng người nhà... tái nhập viện

Trên đường chở bệnh nhân từ Hà Nội về Thái Nguyên, xe cứu thương mất lái đâm vào dải phân cách khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h55 phút ngày 20/6, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (địa phận cầu Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), xe cứu thương chở người bệnh trên đường từ Hà Nội về nhà đã bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xác nhận sự việc trên.

“Xe cứu thương mất lái mang biển kiểm soát Hà Nội chở người bệnh xuất phát từ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) về Thái Nguyên. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe bị thương phải đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên cấp cứu. Trong số đó, người bệnh bị thương khá nặng còn 2 người nhà bị xây xát nhẹ”, vị đại diện Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cho hay.

xe cuu thuong mat lai lao qua dai phan cach benh nhan cung nguoi nha tai nhap vien
Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo đại diện Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường cứu hộ, cứu nạn, đồng thời phân luồng giao thông trên tuyến để đảm bảo giao thông thông suốt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tài xế xe cứu thương mất lái nên gây ra vụ tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương đâm qua lan can, lao xuống bãi cỏ ven đường. Phần kính xe cứu thương bị hư hỏng nặng. Danh tính các nạn nhân gặp nạn đang được lực lượng chức năng xác định.

xe cuu thuong mat lai lao qua dai phan cach benh nhan cung nguoi nha tai nhap vien Đang trên đường đi cấp cứu, người đàn ông nhảy khỏi xe tử vong

Sau khi tự ngã xuống đường, người đàn ông được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi người này nhảy xuống đường và ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.