Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trong đêm, tài xế hốt hoảng bỏ chạy

Chiếc xe khách giường nằm đang trên đường đi sửa chữa, đến khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) thì bất ngờ xảy  ra hỏa hoạn kèm theo tiếng nổ lớn khiến tài xế và người đi đường hốt hoảng bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 12/12, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Điện Biên đang lưu thông đến khu vực cầu Thanh Trì (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

xe khach giuong nam boc chay du doi trong dem tai xe hot hoang bo chay
Chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì.

Phát hiện cháy, tài xế xe khách hốt hoảng chạy ra ngoài và chỉ sau ít phút, khói đen đã bao trùm toàn bộ xe khách giường nằm.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe khách giường nằm khiến nhiều phương tiện lưu thông gần đó bị giật mình.

Nhận được tin báo, đội PCCC & CHCCN quận Hoàng Mai đã cử 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cảnh sát tới dập lửa. Sau hơn 10 phút bốc cháy, chiếc xe khách còn trơ khung.

xe khach giuong nam boc chay du doi trong dem tai xe hot hoang bo chay
Lực lượng PCCC đã có mặt và chữa cháy kịp thời nhưng vụ cháy bùng lên quá nhanh khiến xe khách giường nằm còn trơ khung.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

“Chiếc xe khách giường nằm đã gặp sự cố trước đó, khi đang trên đường đi sửa thì xảy ra vụ cháy. Tài xế xe khách đã kịp thời thoát ra ngoài nên không bị thương tích”, vị lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam thông tin.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

xe khach giuong nam boc chay du doi trong dem tai xe hot hoang bo chay Đình làng Mỏ, nơi tổ chức lễ rước ‘của quý’ lớn nhất Việt Nam có nguy cơ sụp đổ

Theo thời gian, đình làng Mỏ (xã Trấn Yên, Lạng Sơn) – nơi tổ chức lễ rước ‘của quý’ lớn nhất Việt Nam đang xuống ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.