Xe né trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài: Đường bị cày nát, biển cấm từng bị phun sơn, xóa mờ

Đường xe né trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đi qua có biển cấm xe tải trọng trên 3,5 tấn nhưng từng bị phun sơn xóa mờ.
xe ne tram thu phi bac thang long noi bai duong bi cay nat bien cam tung bi phun son xoa mo
Xe né trạm thu phí qua tỉnh lộ 35 khiến đoạn đường từ ngã 3 Quang Minh đến cầu Thống Nhất (Mê Linh, Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Di Linh

Nắng bụi, mưa lội và... người ngã thường xuyên

Như tin đã đưa, thời gian gần đây, tình trạng xe né trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đã khiến một đoạn của tỉnh lộ 35 (từ ngã 3 Quang Minh đến cầu Thống Nhất, Mê Linh, Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhằm né trạm thu phí nêu trên, nhiều xe ô tô đã đi vào đường nội bộ KCN Quang Minh hoặc đường Quang Minh, rẽ phải ra tỉnh lộ 35 rồi cắt qua QL2 ở ngã 3 Kim Anh (Sóc Sơn, Hà Nội).

"Gần 1 năm trở lại đây, nhiều xe tải qua lại đoạn đường này khiến mặt đường hư hỏng nặng. Trời nắng thì bụi, mưa lầy lội. Chúng tôi phải đi lên vỉa hè hoặc đường nội bộ của dự án khu đô thị mới Chi Đông nhưng cũng chỉ tránh được một phần", chị Vương Thị Mai, làm việc tại KCN Quang Minh cho biết.

Anh Thắng (Mê Linh, Hà Nội) cũng cho hay, đoạn đường này có nhiều công nhân KCN Quang Minh đi qua và gần trường học nên việc xe tải trọng lớn di chuyển rất dễ ngây nguy hiểm.

"Mặt đường giờ toàn "ổ voi", ô tô con thường xuyên bị sập gầm còn xe máy thì phải luồn lách để tránh cả xe tải lẫn hố. Trời mưa, người đi xe máy bị ngã diễn ra phổ biến", anh Thắng cho biết thêm.

xe ne tram thu phi bac thang long noi bai duong bi cay nat bien cam tung bi phun son xoa mo
Đoạn đường đầy "ổ voi" do xe né trạm thu phí. Ảnh: Di Linh

Biển cấm từng bị phun sơn xóa mờ

Theo ông Đặng Văn Minh, Đội trưởng đội Thanh tra Giao thông huyện Mê Linh, tuyến đường nêu trên đã xuống cấp từ lâu; xe né trạm thu phí thường hoạt động vào các khung giờ vắng bóng lực lượng chức năng.

"Chúng tôi có phối hợp với lực lượng công an tăng cường xử lý phương tiện né trạm thu phí vượt tải trọng quy định. Hiện tình trạng xe "nối đuôi" qua khu vực này đã giảm rất nhiều", ông Minh cho biết.

Đáng chú ý là đoạn đường này có biển cấm xe tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, biển cấm dựng lên nhiều lần bị đẩy đổ, phun sơn xóa mờ.

Theo ông Minh, hiện biển cấm đã được dựng lại và xử lý bằng cách giao cho chính quyền địa phương quản lý nhằm tránh tình trạng nêu trên.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh, ông Lương Toàn Thắng cũng cho biết đoạn đường gần 200m xuống cấp của tỉnh lộ 35 từ ngã 3 Quang Minh đến cầu Thống Nhất nằm trong khu vực quy hoạch của dự án khu đô thị mới Chi Đông.

"Thời gian gần đây, việc xuống cấp của đoạn đường này được người dân và báo chí phản ánh nhiều. Huyện đang có hướng giải quyết.

Ngày mai, chúng tôi sẽ làm việc với đại diện chủ đầu tư dự án khu đô thị nêu trên (hiện đang chậm triển khai) về việc quy hoạch để xử lý", ông Thắng cho biết.

xe ne tram thu phi bac thang long noi bai duong bi cay nat bien cam tung bi phun son xoa mo Tỉnh lộ 'lãnh đủ' vì xe né trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

Tỉnh lộ 35 đoạn giáp ranh giữa huyện Sóc Sơn - Mê Linh (Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng vì xe né trạm thu phí ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.