Xe tải đâm container trên cao tốc, hai người kêu cứu giữa đêm khuya

Sau cú tông mạnh, phần đầu chiếc xe tải cắm chặt vào xe đầu kéo container khiến hai người trên xe tải bị kẹt cứng, kêu cứu thảm thiết giữa đêm khuya.
xe tai dam container tren cao toc 2 nguoi keu cuu giua dem khuya Xe tải tông tô tô 7 chỗ rồi lật ngang trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây
xe tai dam container tren cao toc 2 nguoi keu cuu giua dem khuya Nạn nhân vụ tai nạn bàng hoàng nhớ lại giây phút định mệnh
xe tai dam container tren cao toc 2 nguoi keu cuu giua dem khuya
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc HLD rạng sáng 24/2. Ảnh: Văn Dũng

Trưa 24/2, Cục CSGT (C67) đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo container xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) khiến hai người nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 3h sáng cùng ngày, anh Phạm Minh Pha (quê Bến Tre) cùng 1 phụ xe (chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải mang BKS 71T- 9134 chở đầy hàng lưu thông trên cao tốc HLD hướng từ TP HCM về Bình Thuận.

Khi đến Km49+030, thuộc địa phận huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), chiếc xe tải mất lái và tông mạnh vào xe đầu kéo container (chưa rõ BKS và danh tính tài xế) đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải bị bẹp dúm, tài xế và phụ xe tải mắc kẹt trong cabin, kêu cứu giữa đêm.

xe tai dam container tren cao toc 2 nguoi keu cuu giua dem khuya
Phần đầu xe tải bị bẹp dúm, tài xế và phụ xe kêu cứu giữa đêm khuya. Ảnh: Văn Dũng

Một số tài xế chạy xe ngang qua phát hiện sự việc đã nhanh chóng cùng Đội cứu hộ đường cao tốc phá khối sắt thép đưa 2 nạn nhân ra ngoài đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn, hàng hoá trên xe đổ xuống đường khiến giao thông đi qua khu vực bị ảnh hưởng. Đội tuần tra xử lý sự cố của VECE đã có mặt, đưa người bị nạn đi cấp cứu; tổ chức phân làn, điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Hiện vụ tai nạn đang được Cục CSGT (C67) và Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục điều tra xử lý.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.