Xổ số Vietlott bán 'chui' giá 12.000 đồng ở phủ Tây Hồ

Nhiều người bán xổ số Vietlott trước cổng phủ Tây Hồ với giá 12.000 đồng dù không phải đại lý được ủy quyền.
xo so vietlott ban chui gia 12000 dong o phu tay ho
Nhiều người bán xổ số Vietlott trước cổng phủ Tây Hồ với giá 12.000 đồng dù không phải đại lý được ủy quyền. Ảnh: Đoàn Lê

Ngày 4/2 (mùng 8 Tết), có mặt tại phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), PV ghi nhận có tới gần chục điểm bán vé xổ số ngay trước cửa phủ. Các điểm bán xổ số tự phát này được nhiều người dân lựa chọn với tâm lý "ôm" may mắn đầu xuân.

Đáng chú ý là hầu hết những điểm bán vé xổ số này đều bán xổ số tự chọn Vietlott công khai, kèm cả biển quảng cáo. Giá chung của một tấm vé xổ số tự chọn (in sẵn) tại đây là 12.000 đồng; cao hơn 2.000 so với đại lý của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

Theo quy định của Vietlott, cá nhân muốn trở thành đại lý của đơn vị này phải đáp ứng một trong những yêu cầu là "Có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt các thiết bị bán vé xổ số tự chọn số điện toán". Như vậy, những điểm bán trên hoạt động "chui" nhưng rất... công khai.

xo so vietlott ban chui gia 12000 dong o phu tay ho
Vietlott được bán chung với các loại xổ số truyền thống khác. Ảnh: Đoàn Lê

Khi được hỏi về nguồn gốc của những xổ số tự chọn này, nhiều người bán "ấp úng" và nói rằng vé số này như mua ở đại lý, chỉ khác là được in sẵn. "Mình tưởng chỉ bán ở đại lý nhưng có thì mua thôi. Dù sao mua ở đại lý thì cũng để máy tự chọn nên in sẵn cũng không sao cả", chị Vân Anh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết sau khi mua 5 tờ xổ số tự chọn với giá 60.000 đồng trước của phủ Tây Hồ.

Theo ghi nhận của PV, những điểm bán vé xổ số này hầu hết đều có vé Vietlott in sẵn mở thưởng vào ngày hôm nay (5/2) và thứ 4 (8/2). Đáng chú ý là Vietlott đã từng đưa ra khuyến cáo về việc một số cá nhân, tổ chức đến điểm bán hàng của đơn vị này mua vé và tự đưa về các địa bàn không có điểm bán hàng Vietlott để bán lại với giá cao hơn.

xo so vietlott ban chui gia 12000 dong o phu tay ho
Xổ số tự chọn Vietlott bán cả sấp ở trước cửa phủ Tây Hồ có giá cao hơn đại lý 2.000 đồng. Ảnh: Đoàn Lê

Vietlott khuyến cáo, người dân có nhu cầu tham gia sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nên đến trực tiếp các điểm bán hàng với nhận dạng thương hiệu Vietlott để được các nhân viên điểm bán hàng phục vụ đảm bảo quyền lợi: mua vé xổ số tự chọn Vietlott đúng giá phát hành, tránh rủi ro bị lừa đảo hoặc mua vé với giá tiền cao hơn mệnh giá in trên vé.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho biết hiện tượng cá nhân mua số lượng lớn vé Vietlott rồi bán lại với giá cao là có và Vietlott chỉ có thể đưa ra khuyến cáo với khách hàng chứ khó xử lý về mặt pháp lý.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.