Tiến hành nghi lễ thả cá chép ngày ông Công ông Táo đúng theo truyền thống (ngày 23 tháng Chạp), chị Hoàng Vân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Sáng sớm tôi đã tranh thủ ra chợ để mua đồ để chiều thả cá chép. Mâm cỗ truyền thống gồm có hoa quả, xôi ngũ sắc, chè kho, bánh chưng, gà luộc,…”.
Đánh giá về thị trường thực phẩm phục vụ ngày ông Công ông Táo, chị Vân chia sẻ: “Khá ngạc nhiên khi năm nay, các hàng bán xôi, chè đều than ít khách. Năm ngoái, cũng vào ngày 23 tháng Chạp, tôi phải chen chân mới mua được đĩa xôi ngũ sắc, vài chiếc bánh tôm về đặt lên mâm cỗ cúng. Năm nay thì không thấy cảnh mua bán nhộn nhịp nữa”.
![]() |
| Các hàng xôi, chè lác đác khách trong ngày ông Công ông Táo. (Ảnh: MT). |
Tham khảo tại một cửa hàng kinh doanh xôi, chè tại chợ Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội), các mặt hàng xôi ngũ sắc, chè kho, chè con ong, xôi gấc,… bán trước ngày ông Công ông Táo có giá dao dộng từ 20.000 - 60.000 đồng.
![]() |
| Xôi ngũ sắc, xôi gấc, chè kho,... phục vụ ngày ông Công ông Táo. (Ảnh: MT). |
Cụ thể, một đĩa xôi ngũ sắc có giá 50.000 nghìn đồng, xôi gấc giá 30.000 đồng/đĩa. Chè kho, chè con ong “đồng giá” 20.000 đồng/đĩa; bánh tôm hồ Tây dao động từ 10 .000 - 15.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ,….
“Tôi bán xôi, chè ở chợ Thụy Khuê đã gần 4 năm nhưng chưa có năm nào ngày ông Công ông Táo lại ế ẩm như thế này. Giá xôi, chè, bánh chưng vẫn như ngày thường, không hề tăng mà không có khách hỏi mua”, chị Ngọc - chủ cửa hàng than thở.
![]() |
| Thay vì bán cả tạ xôi ngũ sắc trong ngày ông Công ông Táo năm trước, năm nay, chị Ngọc mới chỉ bán “cố” được khoảng hai yến xôi các loại. (Ảnh: MT). |
![]() |
| Bánh tôm - một trong những món “mới” cho mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo cũng vắng khách trong ngày “thả” cá năm nay. (Ảnh: MT). |
Bên cạnh các món xôi, chè,… mặt hàng thịt gà cũng vắng khách trong ngày ông Công ông Táo.
![]() |
| Gà làm sẵn "ế" khách ngày ông Công ông Táo. (Ảnh: MT). |
“Mọi năm, người dân thường đặt gà sớm để ngày 23 tháng Chạp làm cỗ cúng ông Công ông Táo. Năm nay, tôi làm sẵn hơn 20 con gà để bán lẻ mà cũng không có khách hỏi mua”, anh Trần Huy - tiểu thương tại chợ Trung Kính (quận Cầu giấy, Hà Nội) nói.
Theo anh Huy, giá gà bán trong ngày ông Công ông Táo ở mức 160.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường. Gà đã được làm sẵn chênh 10.000 đồng so với gà sống song khá ít khách “hỏi thăm”.
| Gà ngậm bông hồng đắt khách trước ngày ông Công ông Táo chầu trời
Sáng 22 tháng Chạp, nhiều người dân Hà Nội đã mua gà ngậm bông hồng cúng ông Công ông Táo sớm. |
| Miền Bắc đón rét mạnh vào đúng ngày ông Công ông Táo
Từ đêm 19/1, đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về Bắc Bộ khiến nền nhiệt trung bình giảm sâu, phổ biến từ ... |
| Những điều cần biết về nghi lễ cúng ngày 23 tháng Chạp
Ngày 23 Tết theo tục Việt, còn gọi là ngày tiễn ông Công, ông Táo chầu trời. Những ngày này, các gia đình thường làm lễ ... |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia