Xôn xao clip dân đổ xô vơ vét hoa trang trí sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hình ảnh nhiều người đổ xô vơ vét hoa trang trí khi hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa kết thúc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xôn xao clip dân đổ xô vơ vét hoa trang trí sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Hình ảnh nhiều người đổ xô đến vơ vét cây, hoa trang trí khi hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa kết thúc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh nhiều người đổ xô đến vơ vét cây, hoa trang trí khi hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa kết thúc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mạng xã hội đang xôn xao lan truyền clip ghi lại hình ảnh nhiều người đổ lấy cây, hoa trang trí khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa kết thúc.

Theo đó, tối 28/2, nhiều người dân đã kéo tới khách sạn JW Marriott (nơi lưu trú của Tổng thống Donald Trump) vơ vét cây, hoa trang trí xung quanh tòa nhà mang về.

Đáng nói, không chỉ người dân sống ở gần khu vực khách sạn mà người đi đường cũng tranh thủ dừng xe xuống nhặt nhạnh. Những chậu cúc vàng, trạng nguyên... được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt đã nhanh chóng trở nên trống trơn. Người lấy ít thì một, hai chậu nhỏ, người lấy nhiều thì gom lại thành đống rồi xếp lên xe để chở đi.

Xôn xao clip dân đổ xô vơ vét hoa trang trí sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Những chậu hoa nhanh chóng trở nên trống trơn khi nhiều người tới nhặt nhạnh.

Những chậu hoa nhanh chóng trở nên trống trơn khi nhiều người tới nhặt nhạnh

Cảnh tượng có phần phản cảm này diễn ra ngay trước một khách sạn hạng sang, nơi có rất đông du khách nước ngoài đang lưu trú.

Sau khi được chia sẻ, hiện video đang nhận được nhiều nhiều ý kiến khác nhau của cộng đồng mạng.

Người dân đổ xô đến khách sạn JW Marriott nhặt hoa trong tối 28/2 (nguồn: Trịnh Đình Khánh).

Hôm nay cấm đường nào ở Hà Nội phục vụ Hội nghị Mỹ - Triều?Hôm nay cấm đường nào ở Hà Nội phục vụ Hội nghị Mỹ - Triều? Các lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên thoải mái trên bàn tiệcCác lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên thoải mái trên bàn tiệc Hai nhà Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đã trao đổi riêng 20 phút trước khi dùng bữa tốiHai nhà Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đã trao đổi riêng 20 phút trước khi dùng bữa tối


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.