1,7 tỉ USD 'đổ vào' trường đua ngựa, sân golf ở Đà Nẵng

Dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa và Khu phức hợp khách sạn, sân golf là hai dự án trọng điểm, dự kiến sẽ đặt tại huyện Hòa Vang, hiện đang được chính quyền TP Đà Nẵng xúc tiến triển khai.
1,7 tỉ USD đổ vào trường đua ngựa, sân golf ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một góc khu đô thị sinh thái Gold hill nằm bên sông Cu Đê đoạn qua địa bàn hai quận Liên Chiểu và Hòa Vang của TP Đà Nẵng. (Ảnh: TẤN LỰC)

Thúc đẩy phát triển du lịch & kinh tế vùng

Ngày 21/10, ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình gửi HĐND TP xem xét, bổ sung nội dung vui chơi giải trí có hoạt động cá cược đua ngựa và nội dung xây dựng và kinh doanh sân golf  vào nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo lãnh đạo TP, Đà Nẵng được xác định là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời là trung tâm du lịch với vai trò là cửa đến của cả vùng theo chiến lược phát triển du lịch VN. 

Dù vậy, hiện ngành du lịch TP tuy đã có một số sản phẩm du lịch đẳng cấp nhưng vẫn chưa đa dạng sản phẩm dịch vụ. Nhất là các dịch vụ đặc sắc phù hợp với thị hiếu, sở thích của du khách quốc tế. 

Trong đó, loại hình du lịch kết hợp với môn thể thao golf được thành phố chú trọng phát triển. Bên cạnh đó, dự án CLB cưỡi ngựa sắp được triển khai sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, việc đầu tư các dự án này sẽ tạo bước phát triển mạnh ngành du lịch Đà Nẵng và cụm du lịch 3 tỉnh, thành: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Dự án quy mô tỉ USD

Được biết, dự án CLB cưỡi ngựa có kinh doanh cá cược dự kiến đặt tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Hiệp Bắc (Quận Liên Chiểu). 

Dự án bao gồm khu trang trại nuôi ngựa và trường đua ngựa. Trong đó, trang trại nuôi ngựa có diện tích 93,1ha. Trường đua ngựa có diện tích 42,5ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD (tương đương 4.554 tỉ đồng). 

1,7 tỉ USD đổ vào trường đua ngựa, sân golf ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đà Nẵng đang chú trọng đầu tư các dịch vụ du lịch cao cấp như sân golf. (Ảnh: TẤN LỰC)

Trong khi đó, dự án Khu phức hợp khách sạn, sân golf tại Hòa Phong và Hòa Phú, huyện Hòa Vang, có diện tích dự kiến 497,4ha bao gồm khu phức hợp khách sạn khoảng 2.000 phòng, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng (khoảng 410 căn), khu du lịch sinh thái và sân golf 36 lỗ (đã được nhà đầu tư đề xuất). Ngoài ra, dự án cũng có mục tiêu kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, đồ uống.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2019 đến năm 2028. Riêng việc xây dựng sân golf 36 lỗ, diện tích khoảng 200 ha sẽ được thực hiện từ năm 2020 - 2022. 

Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên tới hơn 1,7 tỉ USD (tương đương 40.212 tỉ đồng). Cả hai dự án được vọng sẽ đóng góp lớn vào sự thay đổi diện mạo huyện Hòa Vang và tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.