400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng

Dự án đường Lê Mao kéo dài tại TP Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2005, song đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng 28 hộ dân.
400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 1.

Thuộc địa phận phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An, đường Lê Mao là tuyến đường có qui mô tương đối lớn, đi qua một số trục đường chính của TP Vinh như trục Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Thị Minh Khai, trục đường Trần Phú (Quốc lộ 46A) hay đường Ngô Đức Kế. Trước đây, đường Lê Mao chỉ dài khoảng 500 m, từ nút giao Bưu điện trung tâm TP Vinh đến điểm giao với đường Trần Phú.

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 2.

Thông tin từ Báo Nghệ An, ngày 4/8/2005, dự án đầu tư xây dựng công trình đường Lê Mao giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Theo đó, tuyến đường này sẽ được kéo dài thêm 1.197 m từ nút giao đường Trần Phú đến đường đê bao sông Vinh (đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân hiện nay) nhằm đồng bộ, kết nối hệ thống hạ tầng khu Nam TP Vinh.

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, đường Lê Mao kéo dài sẽ chạy qua Khu đô thị mới Vinh Tân, qua sông Vinh, xuyên qua khu dân cư các khối Tân Phượng, Yên Cư, phường Vinh Tân và kết nối đến Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Vinh. (Ảnh: Tuyến đường Lê Mao kéo dài nhìn từ bản đồ quy hoạch).

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 4.

Trên thực tế, dự án mở rộng, kéo dài đường Lê Mao đến nay đã đạt tiến độ hơn 80%. Hạ tầng, cảnh quan hai bên tuyến đường ngày càng phát triển, nhiều dự án chung cư lần lượt được hình thành trong những năm qua.

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 5.

Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến khoảng 384 m còn lại đến nay vẫn chưa được triển khai, bởi còn 28 hộ dân sinh sống trên phạm vi quy hoạch tuyến đường. Điều này khiến cho dự án dù đã 15 năm phê duyệt vẫn chưa thể hoàn thành.


Đường Lê Mao kéo dài hiện mới dừng lại ở vị trí khu đô thị Handico Vinh Tân. Hàng loạt ngôi nhà vẫn đang nằm trên khu đất qui hoạch mở đường.

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 7.

Do vướng giải phóng mặt bằng, đường Lê Mao kéo dài bị "bẻ cong" về hướng Tây.


400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 8.

Đường Lê Mao kéo dài theo quy hoạch (màu xanh); đường Lê Mao kéo dài hiện tại (màu đỏ) và khu đất vướng giải phóng mặt bằng (màu vàng).

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 9.

Do đường Lê Mao kéo dài chưa hoàn thành theo quy hoạch, việc kết nối hai bên bờ sông Vinh phải phụ thuộc vào cầu Tân Phượng cách đó 500 m.

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 10.

Những ngôi nhà nằm trên khu đất dính quy hoạch đường Lê Mao kéo dài do vướng pháp lý suốt nhiều năm nên người dân không thể cải tạo, chỉnh trang, xây thêm tầng...

Hầu hết những ngôi nhà trên khu đất đều là nhà cấp 4 đã xuống cấp, thậm chí có ngôi nhà không còn được sử dụng để ở.

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 12.

Xung quanh 28 hộ dân vướng quy hoạch này phần lớn là đồng ruộng, đất nông nghiệp. Vào hồi tháng 5 vừa qua, UBND TP Vinh kiến nghị UBND tỉnh giao CTCP Đầu tư phát triển đô thị Hadinco - Vinh Tân điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị sinh thái Vinh Tân để bố trí quỹ đất tái định cư cho người dân, tiếp tục triển khai hoàn thành dự án.

400 m đường qua Khu đô thị mới Vinh Tân 15 năm chưa giải phóng được mặt bằng - Ảnh 13.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã thống nhất đề nghị của UBND TP Vinh về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 384 m đường còn lại từ hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) sang đầu tư công.