4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng

Đà Nẵng ngày 29/10 đã kêu gọi hàng nghìn tàu thuyền vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang trú ẩn khi áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên ở Biển Đông.

Hàng nghìn tàu cá vào âu thuyền lớn nhất miền Trung trú bão: Ngày 29/10, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã kêu gọi ngư dân đưa hơn 4.000 tàu cá vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang trú tránh.

Ngày 29/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Đà Nẵng cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, tránh bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đơn vị này cấm các tàu thuyền ra khơi. Còn đối với tàu cá của ngư dân đang hoạt động ở ngoài khơi, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát cảnh báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới để các chủ phương tiện tìm nơi trú ẩn.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đến 15h ngày 29/10, có khoảng 4.000 tàu cá của ngư dân các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đã về đến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để trú ẩn.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ban quản âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết do tàu thuyền về đây trú ẩn nhiều nên khu vực này đang trong tình trạng quá tải, nhiều tàu cá phải chen chúc neo đậu.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Ngư dân Nguyễn Thị Lành (ngụ Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết từ hôm qua các thuyền viên đã nhận được thông báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới nên quay về đất liền trú ẩn.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Còn theo ngư dân Nguyễn Văn Thành (quê Quảng Ngãi), tàu cá của anh đang đánh bắt ở khu vực ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa thì phải quay về. "Nhận được thông báo của cơ quan chức năng, chúng tôi về để đảm bảo an toàn", anh Thành nói.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng, Chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, còn gần 1.700 tàu thuyền với hơn 11.700 lao động thuộc các tỉnh miền Trung đang hoạt động trên biển. Trong đó, 300 tàu với hơn 2.200 lao động đang trong vùng nguy hiểm.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Sau nhiều giờ lênh đênh trên sóng biển, lão ngư Nguyễn Tiến Đề (ngụ Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng các thuyền viên đã đưa tàu cá vào đất liền an toàn.

4.000 tàu cá vào âu thuyền trú bão ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Các ngư dân di chuyển đồ dùng từ tàu cá về nhà.

Dự báo ngày 29/10 về đường đi của áp thấp nhiệt đới: Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận trong các ngày 30-31/10 với sức gió mạnh cấp 8.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 100 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 30/10, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 200 km, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.