6 cựu bộ trưởng thương mại Mỹ ủng hộ ông Biden lên nắm quyền

6 cựu bộ trưởng thương mại Mỹ đến từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã viết thư ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden lên làm tổng thống mới.

CNBC cho biết, 6 cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ đã viết thư ủng hộ ứng viên Joe Biden gồm ông Carlos Gutierrez (thời Tổng thống George W. Bush, tức Bush con); bà Penny Pritzker và ông Gary Locke (thời Tổng thống Barack Obama); và ông Bill Daley, ông Norm Mineta và ông Mickey Kantor (thời Tổng thống Bill Clinton).

6 cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ viết thư ủng hộ ứng viên Biden - Ảnh 1.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty Images)

Các cựu bộ trưởng bày tỏ, quyết định ủng hộ cựu Phó Tổng thống Biden xuất phát từ cảm giác báo động chung về cuộc suy thoái kinh tế Mỹ dưới tác động của đại dịch Covid-19.

"Chúng ta đều biết nước Mỹ phát triển mạnh mẽ khi doanh nghiệp và người lao động tin sự phát triển bền vững, lâu dài và thịnh vượng là điều có thể đạt được và dành cho tất cả mọi người", 6 cựu bộ trưởng bắt đầu lá thư.

"Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều người dân Mỹ chịu sức ép từ cuộc suy thoái kinh tế do Covid-19 gây ra. Các nhà kinh tế dự đoán hơn 8 triệu việc làm sẽ biến mất và gần 4 triệu doanh nghiệp sẽ đóng cử sớm trong năm nay. Hơn nữa, rất nhiều công nhân bị giảm lương hoặc giờ làm", họ tiếp tục.

"Đây là khoảnh khắc trọng đại mà chúng ta phải quyết định chọn lựa xem điều gì tốt cho các gia đình, doanh nghiệp và tương lai nước Mỹ", 6 cựu bộ trưởng cùng nhấn mạnh. "Chúng tôi tin tưởng nước Mỹ dưới nhiệm kì của ông Joe Biden sẽ quay trở về thời kì ổn định và an ninh mà nền kinh tế của chúng ta cần để bứt tốc".

"Thế giới xung quanh vẫn đang chìm trong hỗn loạn, nhưng chúng ta rồi sẽ một lần nữa khôi phục lại sự ổn định để cho các doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động thấy rằng một nhà lãnh đạo tài năng và vững vàng đang quay trở lại điều hành chính phủ", bức thư viết.

Theo CNBC, bức thư không đề cập đến Tổng thống Trump nhưng lời chỉ trích ngầm rất rõ ràng: Chiến lược lãnh đạo của ông Trump trong đại dịch Covid-19 và trong cuộc suy thoái kinh tế là chưa đủ sáng suốt.

Bức thư này rất đáng chú ý vì công việc của bộ trưởng thương mại thường là một trong các chức vụ ít bị chính trị hóa nhất trong nội các của tổng thống Mỹ.

Một trong 6 cựu bộ trưởng kí tên trong bức thư gửi ứng viên Biden, ông Bill Daley đã từng xuất hiện trên CNBC vào cuối năm 2016 và ca ngợi quyết định bổ nhiệm nhà đầu tư Wilbur Ross làm Bộ trưởng Bộ Thương mại tiếp theo của ông Trump.

"Tôi nghĩ Wilbur Ross là một lựa chọn rất tốt", ông Daley nói vào thời điểm đó.

Truyền thống không thiên vị đảng phái của Bộ Thương mại Mỹ cũng thể hiện trong lá thư ủng hộ ông Biden.

Cụ thể, 6 cựu quan chức cấp cao bày tỏ, ông Biden "sẽ làm việc cùng quan chức thuộc mọi đảng phái chính trị để xử lí đại dịch tốt hơn và thu hẹp những chia rẽ sâu sắc đang giằng xé đất nước của chúng ta".

Bức thư xuất hiện gần 4 năm sau khi ông Trump coi thương mại quốc tế là một trong các chương trình nghị sự đối nội và đối ngoại trọng tâm của chính quyền.

Với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông Trump đã từ bỏ các nguyên tắc từng định hướng chính sách thương mại của Mỹ trong nhiều thập kỉ để ủng hộ chính sách theo chủ nghĩa dân tộc "America First" (nước Mỹ trên hết).

Trong khi đó, ông Biden cam kết nếu đắc cử, về cơ bản ông sẽ chuyển chính sách thương mại của Mỹ trở lại khuôn khổ hợp tác, đa phương hơn.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.