Joe Biden và phó tướng Harris bị dọa giết

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông ở bang Maryland đã bị bắt giữ vì dọa giết ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và phó tướng Kamala Harris.
Ông Biden và phó tướng Harris bị dọa giết - Ảnh 1.

Ứng viên tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Jae C. Hong/AP)

James Dale Reed, 42 tuổi, bị buộc tội vì để lá thư đe dọa trên cửa nhà một cư dân ở thành phố Frederick, bang Maryland vào ngày 4/10. Theo Bloomberg, sân của ngôi nhà này có đặt các biển hiệu ủng hộ ông Biden và bà Harris.

Lá thư viết: "Đây là lời cảnh báo tới bất kì ai đọc bức thư này. Nếu chúng mày là người ủng hộ Biden/Harris, chúng mày sẽ bị nhắm đến. Bọn tao có danh sách các ngôi nhà và địa chỉ theo bảng hiệu bầu cử của chúng mày. Bọn tao là những kẻ có những khẩu súng đáng sợ, là những kẻ con cái bọn mày nhìn thấy trong ác mộng".

Reed bị nhận dạng qua video được thu lại từ chiếc camera gắn ở cửa nhà. Người đàn ông này hiện đang bị giam giữ. Ban đầu, ông ta phủ nhận việc để lại bức thư và nói rằng mình không phải là người trong video. Hai ngày sau, Reed "thừa nhận đã viết và gửi bức thư rồi bị bắt", Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Lá thư viết rằng cả ông Biden lẫn bà Harris đều sẽ bị tấn công và hành quyết.

Vụ việc trên diễn ra khi Ngày Bầu cử 3/11 sẽ diễn ra trong chưa đầy hai tuần nữa. Nếu bị kết tội, Reed sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù.

Thẩm phán Attorney Robert Hur cho biết trong tuyên bố: "Quyền bỏ phiếu và ủng hộ ứng viên bạn lựa chọn một cách hòa bình là nền tảng cho nền dân chủ của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kì kẻ nào tìm cách dọa dẫm, quấy rối hoặc ngăn cản người Mỹ thực hiện quyền bầu cử".

chọn
Dự án bất động sản gần cầu Thăng Long vừa bị Hà Nội thu hồi hé lộ thương vụ thâu tóm bất thành của Vimedimex
Năm 2011, SHG hợp tác cùng hai doanh nghiệp khác đầu tư Khu nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Đến 2018, Vimedimex thỏa thuận với SHG để trở thành chủ đầu tư duy nhất của dự án. Việc chuyển giao nhà đầu tư này được Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận vi phạm vào năm 2023. Tháng 5 vừa qua, dự án đã bị Hà Nội thông báo thu hồi đất, chấm dứt hoạt động.