7 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa ở Cần Thơ

Điểm chính bắn tầm cao tại công viên sông Hậu, quận trung tâm Ninh Kiều với 700 quả pháo, gồm nhiều hiệu ứng như: hoa cúc, hoa mai, mưa vàng, mưa bạc, liễu rủ... Nguồn pháo do một đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng sản xuất.

Các điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Canh Tý 2020 gồm phần mở đầu 2 phút, phần chính 11 phút và phần kết thúc 2 phút.

Đây là lần đầu tiên thủ phủ miền Tây có bảy điểm bắn pháo hoa, với việc thêm điểm mới tại quận Ô Môn. Kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, Cần Thơ còn tổ chức đường hoa xuân trên trục đường song hành Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học; đường đèn nghệ thuật ở đại lộ Hòa Bình và chương trình văn nghệ chào đón năm mới tại công viên Lưu Hữu Phước.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.