75 người bị xử lý vì đốt pháo đêm giao thừa

Sau giao thừa Tết Mậu Tuất, nhiều nơi ở Hà Tĩnh pháo nổ vang trời, cảnh sát đã mật phục, bắt quả tang 75 người vi phạm.

Trung tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó trưởng công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, rạng sáng 16/2 (mùng 1 Tết), nhà chức trách đã mật phục, bắt 58 người đưa về trụ sở để lập biên bản, xử lý về hành vi đốt pháo.

"Bước đầu họ thừa nhận hành vi, chúng tôi sẽ lập hồ sơ, xử phạt hành chính theo nghị định 167 năm 2013 trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội", trung tá Thiện nói.

Tại huyện Nghi Xuân, hàng chục cảnh sát đồng loạt tới các xã, thị trấn trên địa bàn, bắt quả tang 17 người đốt pháo.

75 nguoi bi xu ly vi dot phao dem giao thua
Pháo nổ tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) sau giao thừa Tết Mậu Tuất. Ảnh: T.H

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Phó trưởng công an huyện Nghi Xuân thông tin, việc mật phục bắt người nổ pháo rất khó khăn, vì họ ném pháo sau đó rời đi. Để bắt được, xử phạt răn đe, công an phải trực từ 20h đến 4h sáng, huy động toàn bộ lực lượng trong huyện.

"Sau khi đưa về trụ sở, chúng tôi đã yêu cầu những người đốt pháo viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm, ra năm sẽ căn cứ tình tiết để xử phạt hành chính. Sáng nay, họ đã được thả về", thượng tá Thành nói.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Theo nhà chức trách, Hương Sơn là vùng giáp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nên pháo dễ dàng được đưa qua biên giới mà không bị phát hiện. "Chúng tôi đã cử người ở các tổ dân phố quay lại hình ảnh những người nổ pháo, ra năm sẽ gọi lên xử lý", lãnh đạo công an thị trấn Phố Châu nói.

Năm 1994, trước tình trạng đốt pháo tràn lan làm nhiều người chết và bị thương, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng mỗi năm, Thủ tướng ra chỉ thị từ ngày 1/1/1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Các tổ chức, cá nhân vi phạm ngoài việc bị tịch thu tang vật còn bị phạt tiền.

75 nguoi bi xu ly vi dot phao dem giao thua Em bé chào đời thời khắc giao thừa Tết Mậu Tuất

Cùng với các bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi trên cả nước, vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, Bệnh viện ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.