Abramovich bổ nhiệm Lampard làm HLV trưởng Chelsea

Nếu sa thải Maurizio Sarri vào cuối mùa, ông chủ người Nga Roman Abramovich sẽ đưa huyền thoại Frank Lampard về dẫn dắt Chelsea mùa tới.

Theo kênh truyền hình Sport Mediaset của Italia, lãnh đạo Chelsea nhiều khả năng sẽ thông qua quyết định sa thải Sarri, bất chấp việc họ có thể đánh bại Arsenal để đăng quang Europa League cuối tháng này.

Abramovich bổ nhiệm Lampard làm HLV trưởng Chelsea - Ảnh 1.

Lampard đang rất thành công cùng Derby County. (Ảnh: AFP)

Người được đôn lên thay chiến lược gia người Ý là cái tên không mấy xa lạ với CĐV The Blues - Frank Lampard.

Cựu tiền vệ người Anh đang làm rất tốt công việc huấn luyện tại Derby County, khi vừa giúp đội bóng này vượt qua Leeds để lọt vào trận chung kết play-off tranh tấm vé thăng hạng Premier League.

Maurizio Sarri dù đã giúp Chelsea có vé dự Champions League mùa tới và tiến đến hai trận chung kết Carabao Cup cùng Europa League nhưng lại làm mếch lòng Abramovich vì mối quan hệ xấu với CĐV Chelsea.

Frank Lampard chắc chắn sẽ được chào đón ở Stamford Bridge sau 13 năm cực kỳ thành công trên cương vị cầu thủ.

Anh từng có 648 lần khoác áo The Blues và vẫn đang là tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử CLB với 211 pha lập công.

Abramovich bổ nhiệm Lampard làm HLV trưởng Chelsea - Ảnh 2.

Abramovich muốn Lampard huấn luyện Chelsea mùa tới. (Ảnh: Getty Images)

Kể từ sau khi treo giày, Lampard chứng tỏ mình cũng là một nhà cầm quân giỏi khi giúp Derby County lột xác ở Championship.

Nói về đội bóng cũ gần đây, Frank Lampard chia sẻ: "Tất nhiên, sẽ rất thất vọng nếu Chelsea mất Hazard. Thật khó để tìm người thay thế cậu ấy.

Nếu làm HLV trưởng, cần phải tìm cách khách để đưa Chelsea tiến bước, đặc biệt phải dựa vào những cầu thủ trẻ như Hudson-Odoi hay Loftus-Cheek."

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.