Ấn định ngày xử hoa hậu Phương Nga: 'Hợp đồng tình ái’ có được làm rõ?

TAND đã tống đạt quyết định vụ vụ án Hoa hậu Phương Nga lừa đảo ra xét xử. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ được khai mạc vào sáng 22/6 tới.
an dinh ngay xu hoa hau phuong nga hop dong tinh ai lieu co duoc lam ro Vì sao hoa hậu Phương Nga tiếp tục bị truy tố lừa đại gia?
an dinh ngay xu hoa hau phuong nga hop dong tinh ai lieu co duoc lam ro Tìm email phát tán 'hợp đồng tình ái' hoa hậu Phương Nga
an dinh ngay xu hoa hau phuong nga hop dong tinh ai lieu co duoc lam ro
Ấn định ngày xét xử vụ hoa hậu Phương Nga lừa đảo. Ảnh: Ngọc Hoa

Tống đạt quyết định đưa vụ án hoa hậu Phương Nga lừa đảo ra xét xử

Sáng 9/6, thông tin từ TAND TP.HCM cho biết, cơ quan này đã tống đạt Quyết định đưa vụ án Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, ngụ Hà Nội, là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, ngụ TP.HCM) cùng bị truy cứu tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho người có liên quan.

Theo Quyết định mở phiên tòa (số 370/20/2017/HSST/QĐ) của thẩm phán Vũ Thanh Lâm (chủ tọa phiên tòa), phiên tòa sẽ xử công khai tại phòng xử của TAND TP HCM.

Thời gian khai mạc phiên tòa dự kiến là vào sáng ngày 22/6 và dự kiến kết thúc vào 17h cùng ngày. Hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Phạm Đức Thùy Dung (cùng bị tạm giam từ ngày 19/3/2015) và bị VKS truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự, có mức hình phạt cao nhất là tù Chung thân.

HĐXX vụ án Hoa hậu Phương Nga lừa đảo gồm 2 thẩm phán của TAND TP HCM, gồm: Thẩm phám Vũ Thanh Lâm (chủ tọa) và thẩm phán Nguyễn Thị Hà. Đại diện Viện KSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Trần Hải Nam (kiểm sát viên).

Trong phiên tòa sắp tới, ông Cao Toàn Mỹ (người bị hại) nhờ tất cả 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Ngoài luật sư Vương Công Đức tham từ giai đoạn tố tụng nay có thêm 2 luật sư nữa là luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) và luật sư Vũ Ngọc Tường (Đoàn luật sư TP HCM).

Hại bị can trong vụ án này là Trương Hồ Phương Nga có 3 luật sư bào chữa. Còn bị can Nguyễn Đức Thùy Dung có 2 luật sư bào chữa. Quyết định của TAND TP HCM cũng triệu tập mẹ của Hoa hậu Phương Nga, ông N. (bạn trai của Nguyễn Đức Thùy Dung) và 3 người khác có liên quan trong vụ án.

Có hay không “hợp đồng tình ái” giữa Phương Nga và đại gia?

Vào năm 2009, Phương Nga quen biết vị đại gia tên Cao Toàn Mỹ (ngụ quận 7, TP.HCM). Tháng 7/2012, Nga nói với ông Mỹ là mình có nhiều bạn bè thân thiết trong giới địa ốc và có thể mua được nhà giá rẻ hơn giá thị trường.

Tin tưởng Nga, ông Mỹ đồng ý nhờ Nga giúp ông Mỹ mua nhà. Lúc này, Nga đem chuyện kể cho bạn là Nguyễn Đức Thùy Dung nghe và rủ Dung tham gia chiếm đoạt tài sản của ông Mỹ.

Nga nói với ông Mỹ sẽ mua giúp một căn nhà ở quận 2 với giá 16,5 tỷ đồng trong khi giá thị trường là 20 tỉ đồng. Tin tưởng, vị đại gia đồng ý và chuyển tiền cho Nga để làm thủ tục mua nhà.

Nga cùng Dung âm thầm làm giả các giấy tờ thể hiện việc đặt cọc, mua bán một căn nhà khác trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM). Có giấy tờ giả trong tay, Nga nói với ông Mỹ không mua được căn nhà tại quận 2, mà sẽ mua một căn nhà khác trên đường Nguyễn Trãi cho ông Mỹ cũng với giá 16,5 tỉ đồng.

Ngày 4/11/2013, Nga viết giấy biên nhận đã nhận của ông Mỹ tổng cộng 16,5 tỉ đồng. Sau đó, Nga cắt đứt liên lạc, lảng tránh gặp mặt vị đại gia. Đến cuối tháng 3/2014, Nga và Dung tuyên bố đã trả lại hết số tiền trên cho ông Mỹ và thách thức đi tố cáo.

Bức xúc, ngày 1/4/2014, ông Mỹ làm đơn tố cáo Hoa hậu và bạn cô đến công an. Sau thời gian xem xét, xác minh tố cáo, trưa 19/3/2015, Hoa hậu Phương Nga bị công an bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2, TPHCM.

Trong suốt thời gian tạm giam, Phương Nga luôn giữ im lặng, không khai bất cứ điều gì tại cơ quan điều tra. Nga từng bị đưa ra xét xử lần 1 vào ngày 21/9/2016. Tại phiên tòa này, cả Phương Nga và Dung đều không thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Nga, vào năm 2009, Nga tốt nghiệp và cần việc làm. Sau đó, Nga tình cờ gặp ông Mỹ và cả hai nảy sinh tình cảm sau nhiều lần gặp nhau vào đầu năm 2012. Đến tháng 5/2015 thì Nga và ông Mỹ chia tay.

Nga cũng thừa nhận, trong thời gian quen nhau, ông Mỹ có chuyển cho Nga số tiền hơn 16,5 tỉ đồng. Nhưng đây không phải là tiền mua nhà, mà thực chất là “tình phí”. Bởi trước đó, Nga và ông Mỹ có thỏa thuận một bản “hợp đồng tình cảm” với nội dung bị cáo phải duy trì mối quan hệ với ông Minh ít nhất 7 năm, nếu sai phải trả lại tiền.

Sau khi Phương Nga và ông Mỹ chia tay, ông Mỹ có yêu cầu Nga trả lại tiền nhưng không được, nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Nga lên cơ quan công an. Khi ông Mỹ làm đơn tố cáo mình, Nga lúc đó có chơi thân với một người tên Tâm và một người tên Mai Phương.

Qua hai người này, Nga biết được ý định của ông Mỹ sẽ làm vu khống cho Nga có hành vi bán dâm. Mai Phương nói Nga bị oan, và hướng dẫn Nga làm các giấy tờ, thủ tục nên Nga làm theo, nhưng sau đó Nga vẫn bị bắt và bị khởi tố.

Cũng theo Nga, những giấy tờ, hợp đồng giả sau này đều do Mai Phương hướng dẫn làm, vì tin tưởng nên làm theo. Đến khi bị bắt, Nga mới nghi ngờ chị Mai Phương nên không khai gì tại CQĐT nữa.

Từ lời của Nga, HĐXX xét thấy có tình tiết mới cần được làm rõ. Cụ thể là việc Nga khai số tiền mà ông Mỹ chuyển cho Nga thực chất là tiền thực hiện hợp đồng tình cảm chứ không phải mua nhà.

Ngoài ra, trong lời khai của Nga xuất hiện một người phụ nữ tên Mai Phương. Và chính Mai Phương là người “đạo diễn” mọi hành vi sai trái của Nga như kết luận của cơ quan điều tra.

Đã nhiều lần tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Trong kết luận điều tra mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kết luận Phương Nga có tội, chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về việc có hay không “hợp đồng tình ái” được phát tán trên địa chỉ email, Côngan TP.HCM đề nghị Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) hỗ trợ. Kết quả xác định, địa chỉ email này là của Google - công ty chuyên kinh doanh dịch vụ trên Internet có trụ sở tại Mỹ.

Theo C50 – Bộ Công an, các nội dung đề nghị cung cấp đều thuộc điều khoản bảo mật theo chính sách của Google và được pháp luật Việt Nam bảo đảm. Bộ Công an vì thế không thể cung cấp cho Công an TP.HCM, đề nghị cơ quan này liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị hỗ trợ từ Google.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản về đích sau 9 tháng
Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết như Vạn Phát Hưng, Nam Hà Nội, Long Hậu... đã công bố vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 sau 3 quý đầu năm.