Ấn Độ: Máy bay Boeing 737 trượt khỏi đường băng, ít nhất 17 người chết

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay của hãng Air India Express chở 190 hành khách và phi hành đoàn trượt khỏi đường băng và gãy đôi trong khi cố gắng hạ cánh hôm 7/8.
Máy bay của hãng hàng không Ấn Độ trượt khỏi đường băng và vỡ đôi, ít nhất 17 người chết - Ảnh 1.

Các đội tiến hành tìm kiếm và cứu hộ sau vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Getty Images)

Chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu 1344 của hãng Air India Express đi từ Dubai đã trượt khỏi đường băng và rơi xuống một thung lũng gần sân bay ở Kozhikode, Ấn Độ.

Theo dữ liệu thời tiết địa phương, chiếc máy bay đã hạ cánh xuôi theo hướng gió, trái với thông lệ hạ cánh ngược hướng gió để dễ kiểm soát máy bay hơn và đỡ tốn đường băng hơn. Văn phòng thời tiết của Ấn Độ cho biết khu vực quanh sân bay ở Kozhikode đã phải hứng chịu mưa xối xả kể từ hôm 6/8.

Hầu hết hành khách trên chuyến bay này đều là công nhân trở về quê nhà Ấn Độ sau khi mất việc do đại dịch Covid-19, trong khi một số khác là du khách bị kẹt lại ở nước ngoài.

Ấn Độ đã cấm dịch vụ bay thương mại đi quốc tế do ảnh hưởng của đại dịch và chỉ cho phép thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước với sự cho phép đặc biệt của các cơ quan quản lí.

Máy bay của hãng hàng không Ấn Độ trượt khỏi đường băng và vỡ đôi, ít nhất 17 người chết - Ảnh 2.

Máy bay bị vỡ đôi sau vụ tai nạn, ít nhất 17 người thiệt mạng. (Ảnh: Getty Images)

Chia sẻ về vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho hay: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của những người tử nạn và cầu nguyện cho những người bị thương nhanh chóng hồi phục". Hai trong số 17 người thiệt mạng là phi công trên chiếc máy bay, Air India Express cho biết.

Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Puri thông tin, hiện tại công tác cứu hộ đã hoàn tất và những người sống sót đều đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

"Chúng tôi rất tiếc vì đã xảy ra sự cố trên máy bay của hãng", Air India Expess bày tỏ trong một tuyên bố. 

Boeing cho biết công ty đã liên lạc với hãng hàng không Ấn Độ này để đề nghị giúp đỡ. "Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin và theo dõi sát tình hình", hãng sản xuất máy bay có trụ sở tại Chicago, Mỹ tuyên bố.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.