Ảnh kỷ yếu 'Thật bất ngờ' của sinh viên báo chí

Lấy ý tưởng từ MV ca nhạc "Thật bất ngờ" của ca sĩ Trúc Nhân,  vừa độc lạ lại mang tính thời sự nên nhóm sinh viên lớp báo chí chất lượng cao K13 đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh kỷ yếu này.

Bộ ảnh kỷ yếu của 33 thành viên lớp Báo chí chất lượng cao K13 (Khoa Báo chí – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) được thực hiện ở một lô chung cư tại Thanh Đa với những hình ảnh vui nhộn, hài hước mà chi phí chỉ chừng 1,5 triệu đồng.

Bạn Nguyễn Phan Thùy Trang, thành viên của lớp chia sẻ, môi thành viên trong lớp sẽ đảm nhận một vai như người bán hàng đa cấp, cư dân ở chung cư, người chơi đánh cờ, cô bán nước, thợ cắt tóc, xe ôm, bán báo…

anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Những gương mặt của tổ dân phố số 13

Việc phân vai và hoàn thành kịch bản, phân cảnh cho hơn 30 vai diễn được tiến hành gấp rút trong gần một tuần trước ngày chụp. Mỗi vai diễn sẽ tự chuẩn bị trang phục, huy động từ gia đình để có được trang phục phù hợp.

Vì thời gian chụp có hạn, bộ ảnh kỷ yếu ở Tổ dân phố được chụp từ lúc 7h sáng đến 9h sáng, sau đó di chuyển về trường để chụp bộ ảnh thứ hai đến 12h trưa là kết thúc. Các thành viên đã phải có mặt ở chung cư lúc 6h sáng để cùng ăn sáng và set up bối cảnh.

anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Sạp báo quen thuộc cùng cô bé bán báo, '"bc xe" ôm trong lúc chờ khách tranh thủ đọc những tin tức mới của ngày.

Về những kỷ niệm khi thực hiện bộ ảnh này, Trang cho biết: “Lên ý tưởng thì dễ, nhưng khi đến hiện trường thì không giống trong MV, mọi thứ phải được bố trí phân cảnh từ đầu. Địa điểm chỉ là một sân chung cư trống trải nên để có được mọi thứ trong bức ảnh thì phải huy động mọi thành viên trong lớp tự chuẩn bị đồ và đóng góp đạo cụ.

Từ móc phơi quần áo, dây kẽm và đồ phơi, chai nước ngọt, bình thủy, lồng chim cho đến kiếng của tiệm cắt tóc, sạp báo…đều là đồ của các thành viên trong lớp đóng góp. Đặc biệt là bộ bàn ghế nhựa thì mượn từ cô bán ốc gần chung cư”.

“Đặc biệt là background sân khấu có chữ GƯƠNG MẶT KHU PHỐ K13 đã được chuẩn bị từ đêm trước. Vì kích thước mảnh vải quá lớn, nên team chuẩn bị phải kéo nhau ra vỉa hè, trải ra và cặm cuội dán chữ dưới ánh đèn đường vào lúc 12h khuya đêm trước ngày chụp hình”.

Bạn Diệp Phạm Phương Uyên chia sẻ: “Trong lúc thực hiện bộ ảnh thiếu nhiều đạo cụ nên thiếu món nào là kêu gọi trong lớp để mọi người chuẩn bị. Người này đem cho người kia. Có hẳn 1 nhóm lo đạo cụ và phân vai, nhắc nhở mọi người đồ đạc này kia”.

Uyên cũng cho biết, khó khăn nhất của việc chụp bộ ảnh là các thành viên sắp xếp thời gian để chụp cùng với nhau vì mọi người đều đã đi làm. Đây cũng là giai đoạn sinh viên năm cuối thi chứng chỉ IELTS chuẩn bị tốt nghiệp nên càng bí bách về thời gian.

anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
...hội bà tám chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày, kinh nghiệm làm đẹp trong tiệm nail...
anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
...hay nét yên ả khi người dân trong khu phố cùng nhau chơi cờ những lúc rảnh rỗi.
anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Tiệm cắt tóc duy nhất của cả khu phố nằm giữa lối đi, kề cạnh quán nước.
anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Cuộc sống thị trường khiến tính yêu theo kiểu thị trường cũng xuất hiện. Những bản hợp đồng tình ái giữa hoa hậu-đại gia nhiều không kể hết.
anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Bạo lực xảy ra hằng ngày trước mắt trẻ nhỏ nên các em cũng thực hiện hành vi bắt nạt, bạo lực với chính bạn bè mình.
anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Những người hàng xóm vô... tâm, vô... tư
anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Những thông tin về từng người sống trong khu phố luôn được người dân quan tâm đến mức... xét nét
anh ky yeu that bat ngo cua sinh vien bao chi
Tụi nhỏ đi học về, cùng nhau ôn bài, trò chuyện

Ảnh: Lớp Báo chí chất lượng cao K13

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.