Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC do Sun Group làm chủ đầu tư được cam kết khởi công vào ngày 10/2/2026 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2027. Công trình này có diện tích hơn 16 ha, toàn bộ đều lấn biển.
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ của Sun Group hiện gặp khó khăn về nguồn gốc đất, số thửa lớn, tiến độ gấp nhưng nhân sự không đủ thực hiện. Doanh nghiệp đề xuất tỉnh An Giang ưu tiên để dự án có mặt bằng thi công vào tháng 2/2026.
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ được chấp thuận cho Sun Group đầu tư hồi tháng 6 với tổng vốn 64.000 đồng. Đây là một trong những dự án nằm trong danh mục phục vụ APEC 2027.
Trong tháng 9, Đà Nẵng định giá đất một phần Cocobay, Sun Group ghi nhớ đầu tư khu du lịch 1.000 ha ở Cao Bằng, T&T đề xuất làm 2 hai khu đô thị ở ngoại thành Hà Nội, loạt dự án nghìn tỷ của Đất Xanh, Him Lam, Sông Hồng Thủ Đô... được khởi công.
10/21 dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc vừa được khởi công, khởi động. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công trình trước 3 - 6 tháng theo tiến độ và phấn đấu khởi công xong các dự án còn lại trong tháng 10.
9 dự án đầu tư công phục vụ hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc được bố trí nguồn vốn hơn 4.216 tỷ để thực hiện trong năm 2025. Tính đến hết tháng 8, đã giải ngân hơn 537 tỷ đồng, tương đương gần 13%.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo quyết liệt và nhấn mạnh, tất cả các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 phải hoàn tất thủ tục pháp lý, điều kiện cần thiết, đồng loạt khởi công trong tháng 9/2025. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, không còn thời gian trì hoãn.
Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC là một trong 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, có diện tích khoảng 28 ha, gồm các hạng mục trung tâm hội nghị 3.500 chỗ, trung tâm báo chí 3.000 chỗ, khu Quảng trường, bảo tàng, cung văn hoá, cung thiểu nhi, cung triển lãm...
Ngày 25/12, Vingroup đã công bố rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Cùng ngày, Vinspeed đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng. Trên thực tế, doanh nghiệp ông Phạm Nhật Vượng vẫn còn 2 dự án đường sắt khác đang phát triển.