Công trường xây Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).
UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ khởi công, khởi động các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc vào ngày 24/9, theo Báo An Giang.
Gồm Đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973), với chiều dài 19,3 km, tổng mức đầu tư 2.500 tỷ; Hồ nước Cửa Cạn với quy mô 7,5 triệu m3, tổng mức đầu tư 1.026 tỷ; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, tổng mức đầu tư 550 tỷ; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, tổng mức đầu tư 420 tỷ.
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc, tổng mức đầu tư 500 tỷ; Xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và các công trình chức năng với quy mô dự án san lấp 57 ha; Kè bảo vệ dài 2.251 m, tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ.
Khu tái định cư An Thới quy mô 23,9 ha, tổng mức đầu tư 1.632 tỷ; Khu Xử lý rác Bãi Bổn, với công suất 250 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư 382 tỷ; Nhà máy Xử lý chất thải rắn An Thới, với công suất 110 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư 140 tỷ; Nhà máy Nước sạch Cửa Cạn, với công suất 49.500 m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư 556 tỷ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc khởi công, khởi động 10 dự án then chốt nằm trong hệ thống 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nghị mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của địa phương và quốc gia.
Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước 3 - 6 tháng theo tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt nhất.
Đề nghị tỉnh An Giang thường xuyên kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục triển khai các gói thầu, công trình, dự án bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở để đẩy nhanh tiến độ.
Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư cần thiết theo quy định pháp luật đối với các dự án còn lại, phấn đấu khởi công xong toàn bộ các dự án trong tháng 10/2025.