Apple, Google, Microsoft, Dell và Tesla bị kiện tập thể vì cố tình trục lợi sử dụng lao động trẻ em ở Congo

Một nhóm vận động quốc tế đã cáo buộc Apple, Google, Microsoft, Dell và Tesla đã "cố tình trục lợi" bằng cách sử dụng trẻ em để khai thác coban trong những mỏ quặng ở Cộng hoà dân chủ Congo.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.

Screenshot (44)

Apple, Google, Microsoft, Dell và Tesla bị cáo buộc sử dụng lao động trẻ em ở Congo. (Ảnh: CNN).

Nhóm vận động đã đệ trình một đơn kiện tập thể lên toà án liên bang Mỹ để chống lại 5 công ty công nghệ kể trên. Đơn kiện cho rằng các công ty này đang "cố tình hưởng lợi và tiếp tay cho việc sử dụng lao động là trẻ em", để khai thác coban trong những điều kiện làm việc nguy hiểm.

Các báo cáo cho biết đã có một khoảng thời gian dài ngành khai thác của Congo sử dụng lao động trẻ em. 

"Hơn nữa, hoàn cảnh sống tồi tệ của những đứa trẻ này đã được truyền tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông", đơn tố cáo viết. Trước đó, báo cáo về thực trạng khai thác coban ở Congo đã được các hãng tin như Washington Post, Guardian,… đăng tải. 

Coban là thành phần chính của pin lithium-ion, có trong hầu hết mọi thiết bị điện tử từ điện thoại, máy tính bảng, laptop,… Hai phần ba coban của thế giới đến từ Congo.

Năm ngoái, một cuộc điều tra của CNN, cho thấy lao động trẻ em và tham nhũng vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở Congo. 

Nhiều công ty lúc đó bao gồm cả Tesla, đã biện minh bằng cách cho rằng họ không thể tìm ra chuỗi cung ứng toàn diện nào thay thế, và việc này là vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, hãng xe điện cho biết nguồn cung coban của họ chủ yếu được khai thác bên ngoài Congo, và cam kết sẽ tìm nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất có trách nhiệm. 

Vụ kiện mới được khởi động để thay mặt cho hơn một chục nguyên đơn giấu mặt, những người được mô tả là "bảo vệ trẻ em bị chết dưới mỏ do sập hầm khi khai thác, hoặc những đứa trẻ bị lừa bán vào những công trường lao động như vậy". 

Đơn tố cáo cũng kể lại một số câu chuyện liên quan đến tai nạn trẻ em trong các hầm mỏ coban, trong đó có một cậu bé bị trượt ngã khi làm việc trong mỏ, và cậu đang bị liệt từ ngực xuống chân. 

Apple từ chối bình luận về những cáo buộc cụ thể trong vụ kiện. 

Trong một tuyên bố với CNN, Táo khuyết nói rằng họ vẫn cam kết sâu sắc đối với việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu có trách nhiệm, và kiểm soát các nguồn linh kiện có trong sản phẩm.

Vào năm 2017, nhà sản xuất iPhone cho biết họ sẽ ngừng mua coban từ các khu mỏ thủ công - một thuật ngữ để chỉ những mỏ khai thác thiếu thiết bị chuyên dụng. Vào tháng 5/2018, công ty từ chối bình luận về các cáo buộc cho rằng Apple đang đàm phán để mua trực tiếp coban tại Congo.

"Chúng tôi chưa bao giờ cố ý sử dụng lao động bị ép buộc hay sử dụng trẻ em. Chúng tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp, để quản lí các nguồn cung ứng của họ một cách có trách nhiệm", Dell - nhà sản xuất máy tính của Mỹ tuyên bố. 

Trong khi đó cả Microsoft, Google và Tesla đều im lặng trước những cáo buộc trên.

Nhóm vận động quốc tế đang thu thập bằng chứng thiệt hại cho những nạn nhân. Nhóm này cho biết họ đang yêu cầu toàn án ra lệnh cho Apple, Google, Dell, Microsoft và Tesla phải khởi động một quỹ chung để giúp những đứa trẻ được chăm sóc y tế. 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Lợi nhuận 9 tháng của DIG tăng mạnh nhờ bán dự án Lam Hạ, khách mua trả trước gần 3.000 tỷ đồng
Trong quý III, DIG đã công bố hoàn tất chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point với tổng giá trị 1.327 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lãi trước thuế 273 tỷ đồng, tương ứng 38% mục tiêu năm.