Bắc Ninh giao thêm hơn 27 ha đất cho Viglacera đầu tư KCN Yên Phong II-C

Khu công nghiệp Yên Phong II-C do làm chủ đầu tư với quy mô hơn 219 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định giao hơn 27 ha đất tại xã Tam Giang và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng) cho Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C (đợt 3).

Trong đó, đất nhà máy, kho tàng gần 13 ha; đất cây xanh, mặt nước 3,8 ha; đất hạ tầng kỹ thuật (khu xử lý nước thải) hơn 1,4 ha; đất đường giao thông 6 ha,... Thời hạn thuê đất đến ngày 11/9/2068. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh có trách nhiệm tổ chức bàn giao khu đất; ký hợp đồng thuê đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, trong năm 2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã hai lần giao đất với tổng diện tích hơn 34 ha cho Viglacera thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C.

Bắc Ninh giao thêm hơn 27 ha đất cho Viglacera đầu tư KCN Yên Phong II-C - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Yên Phong do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư. (Nguồn: viglaceraip.com).

Theo tìm hiểu, tháng 9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong II-C do Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm nhà đầu tư có diện tích 219,22 ha thuộc địa phận Thị trấn Chờ và các xã: Đông Tiến, Tam Giang, huyện Yên Phong. Tiến độ thực hiện dự án trong 5 năm kể từ khi quyết định chủ trương đầu tư.

Táng 3/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KCN Yên Phong II, huyện Yên Phong, tỉ lệ 1/5.000.

Đến tháng 9/2019, UBND tỉnh này tiếp tục quyết định thành lập Khu công nghiệp Yên Phong II-C do Viglacera làm chủ đầu tư.

Theo đó, khu công nghiệp có tổng mức đầu tư 2.234 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 357 tỷ đồng, vốn vay hơn 558 tỷ đồng và vốn khác là 1.318 tỷ đồng). Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Incomex trả lại toàn bộ vốn góp dự án Vĩnh Tuy cho công ty con BIM Group
Incomex cho biết, tính đến 30/6 đã chuyển lại toàn bộ phần vốn góp hợp tác theo yêu cầu của CTCP Thanh Xuân (công ty con BIM Group). Trước đó vào năm 2022, hai đơn vị từng hợp tác đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng ở cầu Vĩnh Tuy.