![]() |
90% cán bộ y tế bị bạo hành khi đang cấp cứu cho người bệnh |
![]() |
Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ bị hành hung chấn thương sọ não |
![]() |
Hà Nội: Người nhà bệnh nhân 'đánh' bác sĩ chấn thương sọ não |
Liên quan đến vụ việc bố của một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) dùng cốc đập vào đầu bác sĩ Lê Quang Dương, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời là là trưởng kíp trực ngày 16/4 khiến bác sĩ Dương bị bất tỉnh tại chỗ, ngày 17/4, Bộ Y tế đã gửi công văn chỉ đạo bệnh viện phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
![]() |
Bác sĩ Lê Quang Dương bị bố bệnh nhi hành hung khi đang làm các thủ tục chuyển viện cho bệnh nhi |
Tối 17/4, chia sẻ với chúng tôi, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: “Hành động hành hung bác sĩ là không thể chấp nhận được. Không người dân nào đồng tình việc hành hung người khác một cách vô lý”.
Ông Tiến cho biết thêm, ở một số nước trên thế giới, ngay cả các sự cố y khoa vẫn được người nhà bệnh nhân chia sẻ. Trong khi đó, ở đây không có sự cố gì, bác sĩ đang ra sức cứu chữa cho bệnh nhân thì người nhà lại tự nhiên xông vào đánh bác sĩ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, vào ngày 7/4 vừa qua, tại Hà Nội, Cục quản lý khám, chữa bệnh đã tổ chức Hội nghị tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế.
![]() |
Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 90% vụ việc về mất an ninh trật tự xảy ra trong khuôn viên bệnh viện. |
Theo đó, tính từ năm 2010 đến nay, cả nước ghi nhận 20 vụ việc điển hình về mất an ninh, trật tự bệnh viện. Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở các bệnh viện tuyến tỉnh, chiếm 60%, tiếp đến là bệnh viện tuyến trung ương chiếm 20%. Đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ 70%, điều dưỡng 15%.
Có đến 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh (chiếm 60%), còn lại xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh…
Trước đó, tại Hội nghị tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế, các tham luận chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mất an ninh, trật tự an toàn trong bệnh viện gia tăng có lỗi từ cả phía nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa là do pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh và chưa có quy định bảo vệ trực tiếp quyền lợi của nhân viên y tế.
Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và lãnh đạo nhiều bệnh viện trong công tác này còn mờ nhạt, các biện pháp đảm bảo an ninh ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức.
Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh và chưa có quy định bảo vệ trực tiếp quyền lợi của nhân viên y tế ở nơi xảy ra các sự việc và nhận thức của người nhà người bệnh khi thực hiện nghĩa vụ trong khám, chữa bệnh chưa thực sự đầy đủ.
Ngoài ra, chưa có quy định cụ thể các chế tài mà lực lượng bảo vệ áp dụng giải quyết các xung đột xảy ra và mức độ xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật của đương sự chưa đủ sức răn đe; nhân viên bảo vệ bệnh viện vẫn chưa chuyên nghiệp, không đủ năng lực để chống lại đối tượng gây mất an ninh…
Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh giúp bệnh viện ngăn chặn tình trạng nạn “cò” níu kéo người bệnh, nạn côn đồ tấn công bệnh viện hoặc nạn trộm cắp, móc túi, bắt cóc trẻ em.
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh và nhân viên y tế cần nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về an ninh, an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh; các bác sĩ, nhân viên cần được đào tạo kỹ hơn về pháp lý y khoa, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân…
Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 16/4, tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) đã xảy ra sự việc bố bệnh nhi hành hung bác sĩ Lê Quang Dương (Phó khoa Hồi sức cấp cứu) dã man khiến bác sĩ này bất tỉnh tại chỗ, chảy máu nhiều ở đầu.
Sau đó, bác sĩ Dương được chuyển sang phòng cấp cứu trong tình trạng bị hai vết thương ở đầu, 1 vết 4cm, 1 vết 7cm, phải khâu 7 mũi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thạch Thất đã có mặt tại bệnh viện để áp tải ông C.N.G (bố bệnh nhi, ở thôn Nội Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về trụ sở cơ quan công an.