Bán đấu giá 6 lô 'đất vàng' tại Nha Trang của tử tù Giang Kim Đạt

6 lô đất đứng tên bố mẹ Giang Kim Đạt, người bị tuyên án tử hình trong đại án Vinashinlines, được bán với giá từ 6,7 tỉ đồng đến hơn 22 tỉ đồng thu hồi về cho ngân sách nhà nước.
avatar_1562676039696

Tử tù Giang Kim Đạt và bố tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu năm 2017 (Ảnh: Đình Trường).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà xác nhận vừa tổ chức bán đấu giá 6 lô đất có diện tích từ 288 m2 đến 1.000 m2 nằm trong Khu đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Tường, TP Nha Trang, Khánh Hòa đứng tên ông Giang Văn Hiển và bà Nguyễn Thị Ngân, là bố và mẹ của tử tù Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines).

Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà cũng tổ chức bán đấu giá 1 lô đất diện tích 180 m2 ở Khu dân cư - du lịch sinh thái Phú Quý do Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines, đứng tên.

Cả 7 lô đất nêu trên được Công ty giám định và thẩm định giá Phương Đông xác định có tổng diện tích rộng 4.051 m2, tổng giá trị khoảng 86,7 tỉ đồng, trong đó lô hẹp nhất có diện tích 180 m2 trị giá hơn 4,3 tỉ đồng, lô rộng nhất có diện tích 1.000 m2 trị giá khoảng 21,5 tỉ đồng.

Kết quả đấu giá 7 lô đất trên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà đã thu về tổng cộng hơn 91 tỉ đồng, số tiền này sẽ được chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội để xử lý theo quy định. Trong đó, 6 lô đất đứng tên bố mẹ Giang Kim Đạt được bán với giá từ 6,7 tỉ đồng đến hơn 22,2 tỉ đồng. Riêng lô đất của Trần Văn Liêm được bán với giá gần 4,4 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức tử hình đối với các bị cáo Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm về tội tham ô tài sản. Bị cáo Giang Kim Hiển bị tuyên phạt 12 năm tù về tội rửa tiền.

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xác định, từ năm 2006 - 2008, bị cáo Liêm điều hành Vinashinlines, chỉ đạo bị cáo Đạt thống nhất tiền hoa hồng, chênh lệch giá mua tàu, cho thuê tàu, lợi dụng chức vụ, thông qua công ty môi giới, chiếm đoạt 260 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Đạt hưởng lợi 255 tỉ đồng, bị cáo Liêm hưởng lợi 3,1 tỉ đồng.

Để nhận số tiền bất hợp pháp này từ nước ngoài, Đạt đã nói bố là bị cáo Hiển mở 22 tài khoản ngân hàng, thực hiện 92 lần nhận tiền, với tổng số tiền lên tới gần 16 triệu USD (tương đương 260 tỉ đồng). Số tiền này bị cáo Hiển đã dùng để mua 40 bất động sản, mua đi bán lại 13 xe ô tô.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.