Bánh dày 3 tấn và 'cuộc chạy đua của đời thường vào cõi vô biên'

Liên quan đến việc TP Sầm Sơn xin dâng bánh dày 3 tấn, GS Trần Lâm Biền cho rằng đang có một "cuộc chạy đua của đời thường vào cõi vô biên".
banh day 3 tan va cuoc chay dua cua doi thuong vao coi vo bien
Ảnh minh họa: BizLive

Mới đây, UBND TP Sầm Sơn có công văn đề nghị UBND tỉnh này cho phép dâng bánh dày nặng 3 tấn dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2018.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị nêu trên.

Trao đổi với chúng tôi sáng 26/2, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Thanh Hóa cho biết đang nghiên cứu để tham mưu tỉnh.

"Không nói về vấn đề trọng lượng. Tấm lòng của Đảng bộ, nhân dân Sầm Sơn cũng là chính đáng nhân ngày giỗ tỗ.

Tuy nhiên, cần xem xét tính toán cho phù hợp cũng như thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Dù xã hội hóa hay ngân sách thì cũng phải tính toán", ông Phương chia sẻ quan điểm cá nhân.

Liên quan đến việc TP Sầm Sơn muốn dâng bánh dày 3 tấn, có ý kiến cho rằng đây là việc làm "thể hiện tư duy đua đòi, thích lập kỷ lục, tốn kém...".

Trao đổi với chúng tôi về đề xuất trên của TP Sầm Sơn, GS Trần Lâm Biền cho rằng "chuyện đúng hay sai không cần bàn vì tự người đời sẽ phê phán".

"Thần linh, tổ tiên cần thành tâm chứ không phải ở chuyện "tốt lễ, dễ kêu". Như vậy, những người nghèo khổ thành tâm thì không được phú hay sao?.

Nếu nói một cách mạnh mẽ thì gần đây đang có một "cuộc chạy đua của đời thường vào cõi vô biên", trần tục hóa thần linh.

Người xưa dạy "hảo tự, ố tăng" tức là vật chất càng nặng thì những người hướng dẫn tôn giáo, tín ngưỡng càng trở nên yếu kém". GS Biền chia sẻ.

Năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San trong buổi họp báo đã cho biết ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương sẽ không nhận bánh chưng, bánh giày "khủng".

Gần đây, Nghệ An cũng đã không dâng bánh chưng 700kg lên mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ.

banh day 3 tan va cuoc chay dua cua doi thuong vao coi vo bien Cả nghìn người hỗn loạn xin lộc sau lễ giải hạn ở chùa Phúc Khánh

Sau lễ giải hạn sao La Hầu, nhiều người dân chen lấn xin lộc (chủ yếu là chuối, oản) ở chùa Phúc Khánh.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Doanh nghiệp liên quan nhóm Lạc Việt rút khỏi dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội sau 4 năm bắt tay cùng BIM Group
Tháng 5 vừa qua, Bất động sản Bản Việt đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Hạ tầng Quy Nhơn cho nhóm BIM Group. Hạ tầng Quy Nhơn được biết đến là chủ đầu tư dự án Central Avenue Quy Nhon trong KKT Nhơn Hội.