Báo động nạn chết người vì chụp ảnh tự sướng

Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Viện Y khoa All India tại New Delhi - Ấn Độ, có 259 trường hợp tử vong trên thế giới trong khi chụp ảnh tự sướng (selfie) từ tháng 10/2011 tới tháng 11/2017.

Đăng tải trên ấn bản tháng 7 và 8 của Tạp chí Y học gia đình và Chăm sóc căn bản, báo cáo cho biết nguyên nhân tử vong chủ yếu do đuối nước (chụp ảnh gần thác nước), tai nạn (ở giữa đường ray khi tàu hỏa đang đến gần) hoặc ngã từ trên cao. Một số khác bị động vật tấn công, súng cướp cò hay điện giật.

Mặc dù nghiên cứu chỉ ra Ấn Độ có số người tử vong cao nhất trong tất cả các nước, nhiều vụ chụp ảnh "tự sướng" chết người cũng được ghi nhận ở Nga, Mỹ và Pakistan. Theo người đứng đầu cuộc nghiên cứu, ông Agam Bansal, chụp ảnh "tự sướng" về cơ bản không nguy hiểm chết người nhưng mối nguy gia tăng khi mọi người liều mạng để có được những bức ảnh hoàn hảo hòng nổi danh trên mạng xã hội.

"Tôi không cho rằng điều đó đáng để đánh đổi cả mạng sống" - ông Bansal nhấn mạnh.

bao dong nan chet nguoi vi chup anh tu suong

Ngô Vịnh Ninh, người nổi tiếng với các video selfie được quay trên đỉnh các tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc, thiệt mạng năm 2017 vì rơi khỏi tòa nhà 62 tầng. (Ảnh: WEIBO)

Báo cáo cũng chỉ ra hơn 85% nạn nhân còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 10-30. Trong khi đó, 259 trường hợp tử vong ghi nhận trong khoảng thời gian 6 năm chắc chắn chưa phải là tất cả.

Tác giả của nghiên cứu cho rằng một trong những biện pháp ngăn chặn là thiết lập "khu vực cấm chụp ảnh tự sướng" tại một số khu vực nhất định như "nóc nhà chọc trời, đỉnh núi hay thác nước".

Trong số các nước nỗ lực ngăn chặn tình trạng này, Nga đã phát động chiến dịch "Selfie an toàn" với khẩu hiệu "Một triệu "lượt thích" trên mạng xã hội cũng không đáng để liều mạng" từ 3 năm trước.

Năm 2016, Mumbai - Ấn Độ ban bố 16 "vùng không selfie" trên khắp thành phố, còn Indonesia đầu năm nay đề xuất khoanh vùng các địa điểm chụp ảnh an toàn sau khi một người leo núi thiệt mạng vì chụp ảnh "tự sướng" tại công viên quốc gia.

bao dong nan chet nguoi vi chup anh tu suong Chụp ảnh chính chủ thuê bao di động: Không cần thiết, xem xét bãi bỏ

Theo Nghị định 49 sửa đổi của Chính phủ, tất cả người dùng thuê bao di động đều phải chụp ảnh chính chủ để bổ ...

bao dong nan chet nguoi vi chup anh tu suong Mỹ: Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng khi chụp ảnh 'tự sướng'

Một phụ nữ gốc Việt ở bang California (Mỹ) khi đi dạo ở khu thắng cảnh Pictured Rocks National Lakeshore, chiều 19/9, đã thiệt mạng ...

bao dong nan chet nguoi vi chup anh tu suong Nếu chưa thấy trung thu về, hãy đến phố Hàng Mã tham quan

Phố Hàng Mã đón lượng lớn người lớn, trẻ nhỏ, thanh niên, khách du lịch đến tham quan và mua sắm chuẩn bị cho Tết ...

bao dong nan chet nguoi vi chup anh tu suong Thay việc chụp ảnh áo tắm trên bãi biển, nhiếp ảnh gia đi chụp rác

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng thực hiện dự án cá nhân "Hãy cứu biển - SOS - Save Our Seas", ghi lại những hình ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.