Vụ chết người khi làm việc với đoàn liên ngành: Điều tra chậm quá!

 Ngày 9/9, hơn 20 ngày sau khi án mạng xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh mới lấy khai người hàng xóm và 1 người liên quan khác
  • Ai xô người phụ nữ té tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành?
  • Một phụ nữ tử vong khi là
vu chet nguoi khi lam viec voi doan lien nganh dieu tra cham qua Tình tiết chai nước hoa chết người trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga
vu chet nguoi khi lam viec voi doan lien nganh dieu tra cham qua Giăng bẫy điện ngăn trộm gà khiến một cháu bé tử vong

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi; ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) chết khi làm việc với đoàn cán bộ liên ngành của xã Tân Hội, sáng 9-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh mời chị Nguyễn Thị Phụng (30 tuổi, hàng xóm của bà Bích) đến lấy lời khai.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, chị Phụng cho biết đã khai với công an toàn bộ những gì chứng kiến hôm xảy ra án mạng. Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/8, chị thấy đoàn cán bộ xã gồm 4 người (3 nam, 1 nữ) đến nhà bà Bích.

"Nhà tôi cách nhà bà Bích 15 m. Khi nghe có tiếng la hét thì tôi chạy qua và thấy 3 người đàn ông bỏ chạy ra đường. Tôi thấy bà Bích nằm trên vũng máu nên la lên "Tại sao dì Mười (tức bà Bích – PV) như vậy?" thì ông Tài, chồng bà Bích, nói "thằng ốm" xô vợ ông té rồi bỏ chạy" - chị Phụng kể và cho rằng "thằng ốm" mà ông Tài nói chính là người mặc áo công an xã.

vu chet nguoi khi lam viec voi doan lien nganh dieu tra cham qua
Con gái bà Bích (áo trắng) chỉ vào vị trí mà mẹ bị xô té, tử vong.

Ông Châu Văn Tài (chồng nạn nhân) cũng đã làm đơn kiến nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Trong đơn, ông khẳng định vợ bị cán bộ công an xã tên T. xô ngã. Ngoài ông còn có con gái 12 tuổi chứng kiến.

Theo ông Tài, hôm đó đoàn cán bộ tới yêu cầu vợ ông đưa giấy phép kinh doanh liên quan đến việc thu mua mì để kiểm tra. Bà Bích xuất trình giấy phép do tên người khác đứng tên.

Cán bộ cho rằng giấy này không hợp lệ và đòi tịch thu. Ông T. còn nói to rằng sẽ cho xe đến hốt mì của bà Bích về xã. Lúc này, bà Bích phản đối vì cho rằng mình chỉ thu mua mì mót chứ không phải buôn bán ma túy. Sau đó, ông T. xô bà Bích té.

Ông Tài cho biết thời điểm ông T. xô bà Bích té bật ngửa đập đầu xuống nền xi măng thì 3 cán bộ đi chung đoàn với ông T. đang ngồi ở bàn của nhà ông Tài để lập biên bản.

Phóng viên đã liên hệ với cán bộ trong đoàn nhưng không thành. Có cán bộ hứa sẽ tường trình sự việc sau đó lại cho rằng nên chờ công an giải quyết.

Ông Tài bức xúc: "Người ta nói với báo chí rằng vợ tôi tự té ngã. Đó là hoàn toàn bịa đặt. Vì lúc đó, gia đình chúng tôi đang lo cơm chiều. Nếu không có đoàn cán bộ vào thì không xảy ra vụ việc. Hơn nữa, nếu vợ tôi tự ngả thì tại sao cán bộ lại bỏ chạy và trốn?"

vu chet nguoi khi lam viec voi doan lien nganh dieu tra cham qua
Cái chết của bà Bích làm chấn động vùng quê nghèo có nhiều người sống bằng nghề mót mì bán.

Thượng tá Lê Quốc Hưng, Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, gửi giấy báo xác nhận với gia đình nạn nhân đơn vị này đã nhận được đơn kiến nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can của ông Tài và đang tiến hành điều tra.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Tân Châu cho biết công an phải chờ kết quả giám định về cái chết của bà Bích mới quyết định khởi tố hay không.

Cũng trong ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã mời ông Trần Tiến Hiệp (36 tuổi) lên cung cấp lời khai.

Ông Hiệp chính là người đứng tên trên giấy phép kinh doanh mà bà Bích xuất trình với đoàn liên ngành. Ông Hiệp cho biết mình đưa tiền cho bà Bích thu mua mì. Bà Bích chỉ hưởng tiền công không đáng bao nhiêu.

Gia đình nạn nhân mời luật sư Bùi Quốc Tuấn (Văn phòng luật sư Quốc Tuấn ở TP HCM) bảo vệ quyền và lợi ích cho mình.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Tuấn cho biết vụ này ông làm miễn phí. Luật sư đã đến Tây Ninh làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT để hoàn tất các thủ thục cần thiết.

Luật sư Tuấn nói: "Vụ án này rất nghiêm trọng, gây nhiều bức xúc trong dư luận, cần khởi tố nhanh chóng nhưng hơn 20 ngày rồi mà cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố. Pháp luật quy định thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác.

Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 2 tháng kể từ ngày nhận được tố giác".

vu chet nguoi khi lam viec voi doan lien nganh dieu tra cham qua Bắt giữ đối tượng đâm tử vong người đàn ông can ngăn đánh nhau ở Hải Dương

Cơ quan Công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Mạnh Hùng kẻ đâm tử vong anh Trần Tuấn Thắng trong vụ việc anh Thắng ...

vu chet nguoi khi lam viec voi doan lien nganh dieu tra cham qua [Ảnh] Cướp giật táo tợn trên phố: Đây là những sơ hở 'chết người' ai cũng mắc phải

Hàng loạt các vụ cướp giật tài sản táo tợn đã xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng, và địa bàn cả ...

vu chet nguoi khi lam viec voi doan lien nganh dieu tra cham qua Ngăn nhóm đánh nhau, một người đàn ông bị đâm tử vong

Thấy một số thành viên trong gia đình người quen xảy ra xô xát, anh Th. vào can ngăn thì bị đâm tử vong.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.