Bảo hiểm y tế rộng mở cho người sống với HIV

Xóa bỏ rào cản kỳ thị, phân biệt đối xử là cách để những người nhiễm HIV, những người nghi ngờ nhiễm HIV đến được với các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm tại các cơ sở y tế.
bao hiem y te rong mo cho nguoi song voi hiv Từ 1/11: Người mang thai hộ có BHYT sẽ được chi trả chi phí
bao hiem y te rong mo cho nguoi song voi hiv Từ 1.1.2017, tăng viện phí với người không có bảo hiểm y tế
bao hiem y te rong mo cho nguoi song voi hiv
Giải Thành đạt được trao cho chị Đào Phương Thanh ở Hà Nội.

Tối 25/11, Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam (VNP+) đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Dải băng đỏ lần thứ 2 năm 2016. Năm nay chuỗi hoạt động Dải băng đỏ có chủ đề “Bảo hiểm y tế với người sống với HIV và các nhóm dễ tổn thương”.

Tại buổi lễ trao giải, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/ADIS cho biết: Giải thưởng Dải băng đỏ là sự kiện có ý nghĩa nhân văn và to lớn trong công cuộc phòng chống HIV/ AIDS để chống lại kỳ thị và phân biệt đối xử. “Những ngày đầu dịch phát hiện ở Việt Nam, chúng tôi cảm nhận rõ những ánh mắt sợ hãi của mọi người khi nghe nói đến hoặc nhìn, nghĩ về những người nhiễm HIV”, ông Cảnh nhớ lại người đầu tiên nhiễm HIV được phát hiện tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cũng theo ông Cảnh, trải qua một thời gian dài, tuy tình trạng phân biệt, kỳ thị đối với những người không may nhiễm HIV/ AIDS đã giảm đáng kể nhưng trong cuộc sống sự kỳ thị vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây chính là rào cản lớn khiến cho những người nhiễm HIV, những người nghi ngờ nhiễm HIV không đến được với các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm để điều trị cũng như dự phòng cho người thân, gia đình và cộng đồng. Bằng những hành động cụ thể nhất, chúng ta hãy cùng nhau chống lại sự kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp đỡ người không may nhiễm HIV để giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

bao hiem y te rong mo cho nguoi song voi hiv
Giải Cống hiến thuộc về chị Tòng Thu Hà đến từ Điện Biên.

Lễ trao giải thưởng Dải băng đỏ lần thứ 2 với 6 hạng mục giải thưởng được trao cho các cá nhân, tập thể sau: giải Cống hiến cho chị Tòng Thu Hà (tỉnh Điện Biên), giải Vươn lên được trao cho em Đinh Hà Vy đến từ Hà Nội; giải Thành đạt được trao cho chị Đào Phương Thanh (Hà Nội); giải Tổ chức dựa vào cộng đồng sáng tạo được trao cho nhóm G-Link và giải Tổ chức dựa vào cộng đồng tiêu biểu thuộc về nhóm G3VN tại TP Hồ Chí Minh.

Vinh dự được nhận giải Cống hiến chị Tòng Thu Hà chia sẻ: Tôi muốn gửi đến mọi người một thông điệp đó là dù chúng ta là ai, chúng ta đang làm gì chúng ta cần chung tay góp sức để sớm kết thúc đại dịch HIV tại Việt Nam. Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi mà nó dành cho tất cả những người đang đồng hành cùng với tôi trong việc chung tay góp sức trong công cuộc phòng chống HIV tại Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi xin cam đoan sẽ đồng hành cùng với chương trình phòng chống HIV cho đến khi kết thúc dịch".

Giải thưởng Dải băng đỏ được VNP+ khởi xướng năm 2015 nhằm mục đích biểu dương những người sống với HIV tuân thủ điều trị tốt, có cuộc sống khỏe mạnh và hữu ích, thúc đẩy chương trình điều trị kháng virus, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến HIV. Đồng thời truyền trông giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với các quần thể chịu ảnh hưởng bởi HIV như người sống với HIV, người sử dụng ma túy, người lao động tình dục, người đồng tính, song tính chuyển giới.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.