Bão số 5 vừa qua, miền Trung có khả năng đón thêm cơn bão mới trong tuần tới

Với sự xuất hiện của đợt áp thấp mới, miền Trung có khả năng đón thêm một cơn bão mới trong tuần tới, gây mưa lớn kèm theo các nguy cơ về lũ quét gây sạt lở.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp có thể xuất hiện trên Biển Đông trong ngày 3/11. Bởi, một dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên trên khu vực giữa Biển Đông vào thời gian này, trên đó có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp.

Dự báo, từ ngày 4-6/11, vùng áp thấp có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi tiếp tục mạnh lên thành bão. Cơn bão sẽ di chuyển về phía tây và có khả năng đi vào các tỉnh Trung Bộ trong ngày 8-9/11.

bão

Dân Đà Nẵng dọn rác sau bão số 5 vừa qua. (Ảnh tư liệu).

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn đã mở rộng ra khu vực Bắc và Trung Trung Bộ kèm theo các nguy cơ về lũ quét gây sạt lở có thể kéo dài đến hết ngày 5/11.

Với sự xuất hiện của đợt áp thấp mới, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ có mưa lớn trong các ngày 3-5/11. Sau đó, mưa có thể gián đoạn, rồi tiếp tục quay trở lại và mở rộng ra phía bắc từ đêm 7/11.

Ngày 4-10/11, các sông ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp. Nhiệt độ tại khu vực trong tuần tới dao động 22-29 độ C.

Trong tuần tới (3-8/11), miền Bắc chủ yếu không mưa, ngày trời nắng. Nền nhiệt cao nhất tại đây khoảng 25-28 độ C, thấp nhất 19-22 độ C. Vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Từ đêm 4/11, nhiệt độ các khu vực giảm 1-2 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Dù vậy, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Lai Châu vẫn cần đề phòng mưa lớn gây ra nguy cơ lũ quét sạt lở đất trong các ngày 2-5/11. Mực nước các sông suối ở Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ 1-1,5 m.

Còn Tây Nguyên có mưa rào kèm theo dông lốc, cục bộ có mưa lớn trong các ngày 3-6/11. Từ ngày 7/11, khu vực này có mưa rất lớn. Nền nhiệt phổ biến tại đây dao động 27-29 độ C, thấp nhất là 19-21 độ C.

Khu vực Nam Bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Nền nhiệt cao nhất ở mức 32-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C. Mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt triều cường vào các ngày 9-10/11.

Thời tiết từng vùng

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; riêng khu Lai Châu, Điện Biên 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, Phía Nam 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam 30 - 33 độ C

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.