Bão số 6 hướng vào Nam Trung bộ, nhiều tỉnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Bão số 6 giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm, đang hướng vào các tỉnh Nam Trung bộ, khiến biển động dữ dội, sóng biển cao 7-8 m.

Bão số 6 giật cấp 15, biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 9/11, vị trí tâm bão số 6 (tên quốc tế Nakri) ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/h), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 290 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 15.

1-1

Đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: NCHFM).

Trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc là vùng nguy hiểm trên Biển Đông (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9-10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão số 6 kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8 m; biển động dữ dội.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ chiều tối nay 9/11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật 14, sóng biển cao từ 6-7 m. Biển động dữ dội.

Nhiều tỉnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học tránh bão

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, Bình Định khẩn trương di dời hơn 1.300 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 12h ngày 10/11. Yêu cầu chính quyền các địa phương kiểm tra hệ thống hồ đập, công trình xung yếu và khẩn trương gia cố những điểm bị hư hỏng; nhanh chóng phát bao cắt và hỗ trợ giúp người dân chằng chống nhà cửa. 

UBND TP Quy Nhơn huy động lực lượng gia cố xong đoạn kè biển Nhơn Hải bị bão số 5 làm sập đổ và tổ chức di dời các hộ dân sinh sống sát đoạn kè này đến nơi an toàn.

Đồng thời, Sở GDĐT Bình Định cho học sinh nghỉ học ngày thứ 2 (11/11). Tùy vào điều kiện thực tế bão lũ, có thể tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, tất cả các cơ quan, đơn vị phải ứng trực 24/24h.

Chiều 8/11, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định cấm biển, không cho tàu thuyền vươn khơi đánh bắt trong thời điểm bão số 6 đang tiến vào đất liền. Kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lí chặt chẽ và kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh, không cho ra khơi. 

Còn tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án di dời trên 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó sẽ di dời 6.900 hộ nếu bão đổ bộ và 8.100 hộ chịu ảnh hưởng của mưa lũ (sau bão).

Tại huyện Lý Sơn, dự kiến khi có tình huống khẩn cấp, bão đổ bộ vào nơi đây, huyện sẽ tổ chức di dời trên 3.600 hộ, với trên 13.600 nhân khẩu. Huyện Đức Phổ sẽ tổ chức di dời 1.157 hộ, trên 4.000 nhân khẩu. Huyện Mộ Đức đã lên phương án di dời 1.500 hộ ở các xã ven biển. Thành phố Quảng Ngãi lên phương án di dời 622 hộ ở các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê và Tịnh An.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.