Bất động sản khu Nam Sài Gòn sôi động với hàng trăm dự án mở bán, cho thuê

Theo Rever, hiện nay thị trường bất động sản khu Nam Sài Gòn rất sôi động, hàng loạt dự án mới liên tục được công bố thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng, đặc biệt là các dự án chạy dọc đường Nguyễn Hữu Thọ đến khu cảng Hiệp Phước nối vào cao tốc Bến Lức – Long Thành.

 

Khu Nam Sài Gòn bao gồm quận 7, huyện Nhà Bè, quận 8 (một phần phường 7 với diện tích 268 ha), huyện Bình Chánh (xã An Phú Tây, Phong Phú, Bình Hưng, Hưng Long với diện tích 1.839 ha).

Theo bản đồ quy hoạch mới nhất của TP HCM về việc hình thành các khu đô thị vệ tinh thì khu Nam thành phố sẽ có diện tích 2.975 ha so với tổng diện tích phê duyệt trước đây chỉ 2.612 ha. Trong đó, trung tâm khu đô thị phía Nam là quận 7 và khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Khu vực này được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái xanh hiện đại, tập trung phát triển thành khu hỗn hợp đa chức năng gồm trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghiệp sạch, giáo dục, giải trí và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè với tổng diện tích 3.900 ha được đầu tư phát triển khu đô thị cảng biển quốc tế quy mô lớn gồm khu công nghiệp, khu dịch vụ logistics và khu dân cư hiện đại.

 Vị trí khu Nam Sài Gòn (màu xanh). (Nguồn: Rever).

Dồn lực đầu tư hạ tầng

Từng là khu vực sớm được chú tâm phát triển và cải tạo từ đầu những năm 90, tuy nhiên vào thời điểm 5 năm trở về trước, khu Nam Sài Gòn đối diện với tình trạng quá tải hạ tầng khi hệ thống giao thông không đủ đáp ứng lượng cư dân ngày một đông. 

Đến vài năm gần đây, TP HCM liên tục đầu tư vào hạ tầng, diện mạo khu vực thay đổi rõ rệt về khi nhiều tuyến đường được xây mới, mở rộng. 

Nam Sài Gòn hiện đã và đang được đầu tư loạt dự án giao thông lớn như: Hầm chui - cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát, mở rộng đường trục Bắc - Nam đoạn từ Hoàng Diệu đến Nguyễn Văn Linh, xây Cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 7 và quận 2,  Đơn cử như dự án Metro 3A Bến Thành - Tân Kiên 68.000 tỷ đồng, mở rộng QL50 gần 1.500 tỷ đồng; mở rộng QL1A quy mô 3.353 tỷ đồng; đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh;...

Ngoài ra còn có cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hơn 22.000 tỷ đồng; tuyến buýt nhanh BRT số 1 trị giá gần 3.300 tỷ đồng;...  

Hay tuyến Metro số 4 đi qua quận 1, 3, 4, 7, 12 , Gò Vấp, Phú Nhuận và huyện Nhà Bè… có tổng mức đầu tư tới 97.000 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm hứa hẹn tạo đột phá về hạ tầng cho khu Nam Sài Gòn.

Hiện tại, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý II/2022. Dự án khi hoàn thành giúp giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam. 

Cầu Cần Giờ (thay phà Bình Khánh), cầu Thủ Thiêm 4 (kết nối quận 2 với quận 7) cũng đang được ưu tiên hoàn thành trong vài năm tới. 

Đặc biệt, Bình Chánh định hướng phát triển lên thành phố, huyện Nhà Bè phát triển lên quận trong giai đoạn 2021 -2030, cũng khiến thị trường sôi động thời gian gần đây.

Chính những “cú hích” về chính sách phát triển kinh tế cũng như hạ tầng đã thu hút được cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế tích cực gia tăng quỹ đầu tư tại đây.

Hàng loạt dự án BĐS mới

Theo báo cáo mới đây của Rever, hiện nay thị trường bất động sản khu Nam Sài Gòn rất sôi động, hàng loạt dự án mới liên tục được công bố thu hút sự quan tâm khá lớn từ các khách hàng.

 Khu Nam Sài Gòn. (Ảnh: Vietnamfinance).

Tương lai, các dự án bất động sản kéo dài chạy dọc đường Nguyễn Hữu Thọ đến khu cảng Hiệp Phước nối vào cao tốc Bến Lức – Long Thành, các dự án trên trục đường Nguyễn Văn Linh sẽ là những dự án có tiềm năng phát triển mạnh nhất. Trong đó có những cái tên đáng chú ý như: Sunrise Riverside, Saigon South Residence, Grand Sentosa, Zeitgeist, Celesta Rise,...

Hiện tại, Rever thống kê khoảng 65 dự án đã và đang mở bán, cho thuê tại quận 7. Đơn cử như Hoàng Anh Gia Lai 2,  Him Lam Riverside, Richlane Residences, Sunrise CityView,  Eco Green Saigon,  Ehome 5, Sunshine Diamond River,  Mỹ Khánh 1,2, 4, Sunshine City Saigon, The Antonia, Phú Mỹ Hưng Midtown, River Panorama, Hưng Phúc Premier, The Era Town Đức Khải, Riverpark Premier, Sky 89, Hưng Vượng 1,2, Q7 Saigon Riverside,...

Dự án có giá bán, thuê rẻ nhất là Long Sơn Building (từ 24 triệu đồng/m2; thuê từ 7 triệu/tháng) và cao nhất là Riverpark Premier (77 triệu đồng/m2, thuê từ 35 triệu đồng/tháng).

Huyện Nhà Bè ghi nhận 19 dự án đang có giao dịch như Zeitgeist (13.000 căn), Celesta Rise (923 căn), Grand Sentosa (1.702 căn), Hoàng Anh Gia Lai 3 (1.104 căn), Sunrise Riverside (2.200 căn), The Park Residence (1.224 căn), Hoàng Anh Gold House (996 căn), Saigon South Residence (1.840 căn), Dragon Hill 1 (352 căn ), Dragon Hill 2 (455 căn)... với giá bán từ 17 - 60 triệu đồng/m2, giá thuê từ 6 đến 12 triệu đồng/tháng.

17 dự án đang mở bán, cho thuê tại huyện Bình Chánh. Đơn cử như Saigon Mia (872 căn) giá bán từ 48 – 55 triệu/m2, thuê 8 – 18 triệu/tháng; Westgate (2.000 căn) bán từ 40 – 45 triệu đồng/m2; Citi Gate 5 (1.347 căn) với giá bán 32 – 36 triệu đồng/m2; Mizuki Park (4.600 căn) giá bán 40 – 50 triệu/m2, giá thuê 7 – 12 triệu/tháng; Happy City (1.000 căn) giá bán từ 24 – 28 triệu/m2 và giá thuê 5 – 8 triệu/tháng;....

 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.