Bắt giữ xe tải chở hơn 13.000 mặt hàng nhãn Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ

  Chiều ngày 26/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở một lượng lớn hàng hóa nguồn gốc Trung Quốc, không có giấy tờ hợp lệ.

Theo đó, vào khoảng 2h30 ngày 25/3, trên Quốc Lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xe tải mang BKS 51C - 21211 do Cao An Đông (SN 1982), trú tại Thừa Thiên Huế, điều khiển chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn.

bat giu xe tai cho hon 13000 mat hang nhan trung quoc ve viet nam tieu thu
Lô hàng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang đưa về Việt Nam

Sau khi ra lệnh dừng xe kiểm tra, nhà chức trách phát hiện trên xe tải có: 5 thùng Camera Sport hành trình 200 chiếc, 600 kính thực tế ảo, 900 đồng hồ nước, 6.000 kính bơi, 5.000 tai nghe, 300 đèn led; hàng trăm thiết bị điện tử như: Bộ điều chỉnh âm thanh, mic không dây, loa wireless và nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp…tất cả đều mang nhãn Trung Quốc.

bat giu xe tai cho hon 13000 mat hang nhan trung quoc ve viet nam tieu thu
Hàng ngàn chục ngàn sản phẩm điện tử của Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ cùng một số mĩ phẩm làm đẹp..

Được biết trị giá lô hàng trên khoảng 300 triệu đồng. Quá trình làm việc, tài xế không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp về toàn bộ số lô hàng này.

Hiện, Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và tiếp tục điều tra làm rõ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.