Bất ngờ phát hiện loại virus lạ đang lây lan tại các vùng nông thôn Trung Quốc

Trong số 86 người đã mắc loại virus "lạ" Alongshan có 84 người là nông dân hoặc công nhân lâm nghiệp sống ở các vùng nông thôn và đồi núi thuộc khu vực Nội Mông và tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc.

Báo cáo trên Tạp chí Y học New England cho biết, một loại virus lạ đang lây lan một cách nhanh tróng tại các vùng nông thôn của Trung Quốc, và có thể loại virus này lây truyền qua ve, rận...

Báo cáo trên cũng cho biết, những người nhiễm virus này có thể xuất hiên một số triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu và mệt mỏi, và trong một số trường hợp buồn nôn, phát ban và thậm chí hôn mê.

Các nhà khoa học từ Đại học Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc đã đặt tên cho loại virus chưa được biết đến trước đây là: "Alongshan virus".

"Cho đến nay, loại virus này chỉ được tìm thấy ở phía đông bắc Trung Quốc, nhưng có khả năng lây lan nhanh ra những khu vực khác", các chuyên gia cho biết.

Bất ngờ phát hiện loại virus lạ đang lây lan tại các vùng nông thôn Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu tìm ra bọ ve Ixodes trong rừng nơi các bệnh nhân bị cắn. Loài này thực sự là thủ phạm của một loạt các bệnh do ve gây ra, bao gồm bệnh Lyme, Babiosis và viêm não do ve Siberian và Viễn Đông. (Ảnh: World Breaking News).

Trường hợp lây nhiễm đầu tiên

Virus này lần đầu tiên được xác định ở một nông dân 42 tuổi sống tại A Long Sơn (Alongshan) với những dấu hiệu như sốt, đau đầu và buồn nôn.

Người đàn ông này đã từng đến khám bệnh ở một bệnh viện thuộc khu vực Nội Mông vào tháng 4/2017. 

Ông cho biết mình đã từng bị ve cắn, bởi vậy ban đầu các bác sĩ nghĩ rằng bệnh nhân bị nhiễm virut viêm não do ve (TBEV).

Nhưng bệnh nhân đã thử nghiệm âm tính với TBEV, điều này đã khiến các nhà nghiên cứu tìm kiếm các nguyên nhân khác. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng bệnh nhân đã bị nhiễm một loại virus khác biệt hoàn toàn về mặt di truyền với các loại virus đã từng được biết đến trước đây, báo cáo cho biết.

Bất ngờ phát hiện loại virus lạ đang lây lan tại các vùng nông thôn Trung Quốc - Ảnh 2.

Virus Alongshan được nhìn dưới kính hiển vi. (Ảnh: livescience).

Sau khi xác định virus, các nhà nghiên cứu bắt đầu kiểm tra các mẫu máu từ các bệnh nhân khác tại những bệnh viện của Trung Quốc với các triệu chứng tương tự với báo cáo tiền sử bị bọ ve cắn. 

Họ phát hiện ra rằng, trong số 374 bệnh nhân đến bệnh viện trong vòng 5 tháng gần đây, có ít nhất 86 bệnh nhân đã bị nhiễm virut Alongshan, cụ thể là xung quanh khu vực Nội Mông và tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. 

Trong số 86 cá nhân, 84 người là nông dân hoặc công nhân lâm nghiệp sống ở vùng đồi núi hoặc rừng và làm việc trên cánh đồng.

Virus được tìm thấy ở đâu?

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ virus này được truyền qua ve Taiga hay còn gọi là bọ ve Ixodes, chúng được tìm thấy ở các vùng phía đông châu Âu và châu Á, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ và Nga.

Loài này thực sự là thủ phạm của một loạt các bệnh do ve gây ra, bao gồm bệnh Lyme, Babiosis và viêm não do ve Siberian và Viễn Đông. Bọ ve là vật truyền nhiễm đặc biệt hiệu quả, vì chúng bám vào vật chủ và hút máu qua mọi giai đoạn của cuộc sống.

Clip giải thích virut Alongshan là gì.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn, bằng chứng về virus cũng xuất hiện ở những con muỗi được thu thập ở tỉnh Cát Lâm, có nghĩa là chúng cũng không thể được loại trừ hoàn toàn. 

Mặc dù virus này chỉ được báo cáo xuất hiện ở vùng đông bắc Trung Quốc cho đến nay, các nhà nghiên cứu cho rằng nó có khả năng lây lan ở nơi khác vì bọ ve được tìm thấy trên khắp Đông Á, Siberia, Đông Âu và Bắc Âu.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Livescience cho biết, cho tới nay vẫn chưa có bằng chứng nào về việc virus có thể lây lan trực tiếp từ người sang người và nó cũng tương đối dễ điều trị.

Phương pháp điều trị

"Các bệnh nhân đã được điều trị bằng sự kết hợp của Benzylpenicillin natri và Ribavirin trong 3 đến 5 ngày", báo cáo mới cho biết. 

Ribavirin được dùng qua IV và Benzylpenicillin được tiêm vào cơ bắp. 

Các bệnh nhân đã phải nhập viện trong khoảng 10 đến 14 ngày, có thể phục hồi hoàn toàn. Nhưng nếu không được điều trị kịp thời, loại virus này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm khác và có thể dẫn tới tử vong.


chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.