Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 không tiếp xúc với hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhận định, danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 17 người nên phải nhanh chóng xác minh số người tiếp xúc và lên kịch bản cho mọi trường hợp.

Sau thông tin bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận – ca thứ 34 trên cả nước (người phụ nữ tên T., 51 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), tối 10/3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Hai đã cùng cơ quan chức năng tổ chức họp khẩn để lên phương an xử lí.

Bình Thuận cách li 17 người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 34, xây dựng tình huống xấu nhất để ứng phó - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận họp khẩn tối 10/3. (Ảnh. binhthuan.gov.vn)

Theo Sở Y tế báo cáo, hiện nay nữ bệnh nhân 51 tuổi không ho, không đau họng, không đau ngực và thân nhiệt 37 độ C. Cơ quan y tế xác định ban đầu có 17 người tiếp xúc gần với người bệnh (F1). Trong đó, 5 trường hợp đang được cách li tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, 12 người (6 người tại Phan Thiết, 4 người Hàm Thuận Bắc và 2 người Hàm Thuận Nam) được cách li tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 812.

Những trường hợp này đã được gửi mẫu xét nghiệm các trường hợp này đến Viện Pasteur Nha Trang.

Xác minh quá trình di chuyển, ngày 22/2, bà T. bay từ Tân Sơn Nhất đến Mỹ, quá cảnh 3 giờ ở Incheon (Hàn Quốc). Ngày 25/2, người này đến bang Washington (Mỹ) du lịch. Ngày 29/2, bà T. đi từ sân bay Washington trên chuyến bay Qatar Aiway QR708, quá cảnh chuyến bay Qatar Aiway QR 974 sân bay Doha (Qatar) về Tân Sơn Nhất lúc 6h ngày 2/3.

Về tới TP HCM, nữ bệnh nhân về nhà bằng xe riêng có tài xế chở. Đoàn đi chung với bà T. có 19 người, trong đó 3 người ở tỉnh Bình Thuận, 16 người ở tỉnh khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai Ban nhận định, danh sách 17 người đang được cách li (F1) chắc chắn sẽ không dừng lại nên tỉnh Bình Thuận cùng các cơ quan chức năng hải chuẩn bị thật kĩ kịch bản cho mọi trường hợp, không để dịch lây lan.

Ông Hai chỉ đạo Sở Y tế, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thành phố Phan Thiết phải nhanh chóng lập danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, người tiếp xúc gần với F1,F2, F3… để có biện pháp cách li

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế: "Tập trung toàn lực chống dịch, xây dựng tình huống xấu nhất để ứng phó. Đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực ngành y tế để chữa trị cho bệnh nhân, cách li kịp thời để theo dõi, điều tra dịch tễ xác định trường hợp F1, F2, F3".

Sở Giáo dục - Đào tạo thông báo cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên các cơ sở đào tạo trong tỉnh nghỉ học từ ngày 11/3 để phòng, chống dịch Covid-19…

Ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, ngay bây giờ phải tìm cho được những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và người tiếp xúc với những người F1. Dự báo, số người tiếp xúc gần với bệnh nhân có khả năng vượt xa con số 17 người đã công bố tối 10/3.

Yêu cầu công an điều tra người phát tán thông tin bệnh nhấp tiếp xúc với Hội Doanh nhân trẻ

Trong sáng 11/3, các đội phản ứng nhanh từ tuyến tỉnh đến các huyện tiếp tục điều tra dịch tễ, lấy mẫu với trường hợp có tiếp xúc gần với nữ  bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Phun thuốc sát khuẩn vệ sinh môi trường tại nhà của những người tiếp xúc gần.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiểm tra và xử lí nghiêm việc phát tán thông tin "danh sách hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 10/3, ngay khi có thông tin Bình Thuận có người bị nhiễm Covid-19 đầu tiên thì trên các trang mạng xã hội, xuất hiện danh sách hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Việc đăng thông tin chưa được kiểm chứng đã gây hoang mang, bức xúc trong cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày, Hội Doanh nhân trẻ cũng phát đi thông báo khẳng định bệnh nhân thứ 34 bị nhiễm Covid-19 không liên quan đến Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận và danh sách tham gia đoàn đi Mỹ với bệnh nhân thứ 34 là không đúng.

Không tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Cũng trong ngày 11/3, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản về việc tổ chức lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tổ chức phần lễ dâng hương tại Đền thờ Hùng Vương, không tổ chức các hoạt động phần hội. Cụ thể các di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa tổ chức đoàn rước kiệu nghinh Tiền hiền về đền thờ xong trước 7h45 ngày 2/4 (nhằm mùng 10/3 âm lịch).

Khi xong nghi thức thì ra về, không ở lại đền thờ như mọi năm. Sau đó đoàn đại biểu của tỉnh, huyện, thị trấn đến dâng hương và lễ vật tưởng niệm các vua Hùng.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.