Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34 là người Việt Nam từng quá cảnh ở Hàn Quốc

17h chiều nay, Bộ Y tế vừa xác nhận thêm trường hợp dương tính với virus Covid-19 thứ 34 tại Việt Nam.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 là phụ nữ người Việt Nam - Ảnh 1.

Trong ngày hôm nay 10/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm Covid-19 (Ảnh: Vietnamnet).

Trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 34 là phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định mắc bệnh tại Việt Nam. 

Bộ Y tế cho biết, ngày 22/2 bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar. 

Sáng 2/3, người này nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sáng qua 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và đang được điều trị cách li tại đây.

Trong ngày hôm nay, tính đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với Covid-19. 

Ca thứ 32 là cô gái từng dự tiệc với bệnh nhân 17 ở London. Còn bệnh nhân thứ 33 là nam giới, 58 tuổi, có quốc tịch Anh, lưu trú tại Hội An, Quảng Nam, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân số 17.



chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.