Tôm hùm đất bị cấm nhưng vẫn được rao bán nửa triệu đồng mỗi suất ăn

Mặc dù đã được liệt vào "danh sách đen" về các loài thủy sản không được phép kinh doanh cần kiểm soát tại Việt Nam nhưng nhiều cửa hàng vẫn rao bán và tôm hùm đất vẫn xuất hiện trong thực đơn.

Mới đây Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã gửi công văn hoả tốc yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát loài tôm hùm đất, vì đây là sinh vật ngoại lai xâm hại, không có tên trong danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại vài nhà hàng ở TP HCM, tôm hùm đất vẫn đang được kinh doanh với giá đắt đỏ. Đặc biệt hơn, nếu muốn giá rẻ thì có thể đặt bàn tại Pasgo (đây là một trang web giúp người tiêu dùng đặt bàn tại các nhà hàng dễ dàng và tặng kèm ưu đãi). Trao đổi với một nhân viên nhà hàng, cô cho biết: "Cửa hàng vẫn kinh doanh Crawfish (tôm hùm đất) với nhiều loại sốt chế biến khác nhau và có giá dao động từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi suất". 

Tôm hùm đất bị cấm nhưng vẫn được rao bán nửa triệu đồng mỗi suất ăn - Ảnh 1.

Tôm hùm đất bị cấm nhưng vẫn được rao bán nửa triệu đồng mỗi suất ăn - Ảnh 2.

Tôm hùm đất vẫn được bán trên thị trường. (Ảnh: Hà Thu).

Trong vai một người mua hàng, chúng tôi liên lạc với chị Nguyễn Minh Anh một người chuyên buôn bán đồ thủy sản cho biết: "Buôn sỉ thì 250.000/kg nếu lấy từ 10 kg, lấy lẻ thì giá đắt hơn vài chục nghìn và không phải hôm nào cũng có hàng".

Trước đây, có rất nhiều nhà hàng và các cá nhân từng kinh doanh tôm hùm đất nhưng hiện tại đã dừng bán trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, có những nhà hàng vẫn kinh doanh "hàng cấm" này và vẫn khẳng định sẽ có hàng trong thời gian tới.

Một nhà hàng khác thì lại có chương trình rất hấp dẫn, mua hai tặng một nhằm thu hút người tiêu dùng với loại sinh vật này. 

Tôm hùm đất bị cấm nhưng vẫn được rao bán nửa triệu đồng mỗi suất ăn - Ảnh 3.

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn với Tôm hùm đất. (Ảnh: Hà Thu).

Bộ NN&PTNT cho biết, loài tôm này di chuyển nhanh dưới đáy ao hồ, sông suối, có khả năng sinh sản nhanh chóng và chống chịu trước biến động môi trường. Với đôi càng màu đỏ to khỏe, chúng có thể cắt ngang thân lúa cứng, ăn tất cả loại búp cây non, thậm chí cả tôm, cá nhỏ.

Hiện Trung Quốc vất vả đối phó với nạn tôm hùm đất phát triển dọc sông Trường Giang. Nếu loài phát tán ra đồng ruộng Việt Nam sẽ nguy hại hơn ốc bươu vàng, làm lây lan mầm bệnh nấm tôm, virus gây bệnh đốm trắng gây thiệt hại nặng nề cho các đầm nuôi tôm.

Để bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm.

Khi phát hiện có phát tán ra môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt tôm hùm đất theo qui định về đa dạng sinh học. Và Bộ cũng yêu cầu cần tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm này với môi trường và sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn sự phát tán ra môi trường tự nhiên.

Theo điều 246, Bộ luật Hình sự 2015 qui định người nào nhập khẩu hay phát tán các loài sinh vật ngoại lai xâm hại sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến một tỉ đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.


chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.