Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Không cần xin xỏ, 'con gái tôi vẫn đủ điểm vào ĐH'

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh cho biết điểm sau thẩm định của con gái ông đủ để đỗ ĐH. 

Ngày 17/7, Hội đồng chấm thẩm định công bố điểm thi chính xác của nhiều bài thi có điểm cao bất thường.

Theo đó, 114 thí sinh đã bị hạ điểm. Trong số 114 thí sinh đó có nhiều thí sinh là con em của một số lãnh đạo đương nhiệm của Hà Giang.

bi thu ha giang trieu tai vinh khong can xin xo con gai toi van du diem vao dh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo VietNamNet, tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có 4 thí sinh là con em của 4 lãnh đạo đương nhiệm.

Cả 4 thí sinh đều nhận điểm số chấm thẩm định thấp hơn lần 1. Có thí sinh bị thấp đi tổng cộng hơn 10 điểm.

Đơn cử như trường hợp con của một Phó Giám đốc Sở, điểm thi công bố lần 1 là hơn 28 điểm. Điểm thi lần 2 là 16 điểm, bị thấp hơn 12 điểm.

Với điểm số này, thí sinh trên vẫn đủ nguyện vọng để vào học một trường ĐH ngành tài chính, ngân hàng.

Tương tự trường hợp trên, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang ông Triệu Tài Vinh cũng là một trong số những thí sinh có điểm cao của Hà Giang nhưng đã bị tụt giảm sau khi chấm thẩm định.

Trả lời trên báo Tuổi trẻ (số ra ngày 19/7), ông Vinh cho biết sau khi chấm thẩm định, điểm của con gái ông giảm xuống khoảng 2 điểm (từ 26 xuống 24 điểm).

Chính vì thế, ông Vinh khẳng định số điểm sau chấm lại này vẫn đủ để đỗ vào ĐH.

Ngoài ra, ông Vinh còn cung cấp thêm thông tin, con ông học giỏi từ năm cấp II.

Trong 3 năm học phổ thông, con gái ông học trường chuyên, liên tục làm lớp trưởng, lực học luôn đứng trong top học giỏi của lớp nên chuyện ông phải đi "xin xỏ" để thí sinh được nâng điểm là vô lý.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Vinh cũng cho hay ngoài con gái thì trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, ông cũng có 2 người cháu ruột khác cùng dự thi trong đợt này.

bi thu ha giang trieu tai vinh khong can xin xo con gai toi van du diem vao dh Con gái có bài thi bị thay đổi điểm, Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói: 'Tôi không đi xin xỏ cái gì cả'

Liên quan đến vụ việc con gái có bài thi bị thay đổi điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia, ông Triệu Tài Vinh - ...

bi thu ha giang trieu tai vinh khong can xin xo con gai toi van du diem vao dh Bí thư Hà Giang: 'Tôi đã bao giờ thích làm lãnh đạo đâu'

“Lúc đó, tôi xin vào Hoàng Su Phì công tác không phải để làm lãnh đạo như bây giờ, mà để theo đuổi làm đề ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.