Thông tin này được BIM Land cho biết trong bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đến hết 30/6, vốn chủ sở sở hữu của công ty này đạt 7.042 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với một năm trước. Nợ phải trả của BIM Land ở mức 21.140 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 5.420 tỷ.
Nửa đầu năm nay, chủ đầu tư này lỗ khoảng 341 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, lợi nhuận của BIM Land bắt đầu suy giảm từ năm ngoái.
Cụ thể năm 2023, lãi sau thuế của doanh nghiệp khoảng 798 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm trước đó. Giai đoạn 2019-2021, lợi nhuận của BIM Land dao động từ 945 tỷ đến hơn 2.000 tỷ đồng.
BIM Land là thành viên của Tập đoàn BIM Group, có trụ sở chính tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp này cho biết sở hữu quỹ đất 7.200 ha tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Ninh Thuận và Lào.
Chủ đầu tư này đã phát triển 12 khách sạn, resort cao cấp, 6.400 căn hộ chung cư, 2.500 biệt thự, nhà phố và 3 trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng. Đồng thời, BIM Land cũng hợp tác với nhiều ông lớn quốc tế như Park Hyatt, Regent, InterContinental, Citadines, Fraser Suites...
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia