Bình Thuận: Hai vụ tai nạn kinh hoàng cách nhau 100m trong 60 phút

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, hai vụ tai nạn xảy ra cùng một tuyến đường, làm một người chết, 5 ô tô hư hỏng nặng.
binh thuan mot tieng xay ra hai vu tai nan mot nguoi tu vong 5 xe o to hu hong TP HCM: Xe bồn húc văng tường bãi giữ xe công ty Mercedes - Benz
binh thuan mot tieng xay ra hai vu tai nan mot nguoi tu vong 5 xe o to hu hong
Chiếc xe đông lạnh bi tông lật ngang. Ảnh: Nguyễn Yên.

Khoảng 2h ngày 29/3, tại KM 1725+700, thuộc địa bàn xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, gây thiệt hại về tài sản.

Thông tin ban đầu, xe tải xe đông lạnh 76C – 083xx do Nguyễn Tấn Th. (34 tuổi ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng TP HCM – Hà Nội. Khi đến khu vực trạm thu phí Sông Phan, trong khi các phương tiện đang giảm tốc độ để chờ đóng phí qua trạm, do Th. thiếu chú ý quan sát, đã húc mạnh vào phía sau xe đầu kéo 77C – 085xx.

Tiếp đó, xe đầu kéo lao về phía trước húc vào đuôi xe tải 54X – 74xx, xe tải tiếp tục húc vào xe ô tô mang BKS: 51F – 110xx, khiến xe này lao thẳng về va vào đuôi xe khách 78B-005xx đang dừng phía trước tạo nên vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô.

Hậu quả vụ va chạm làm đuôi và đầu các xe hư hỏng. Riêng xe đông lạnh sau cú va chạm mất lái, lao xuống vệ đường lật nhào. Rất may vụ va chạm không gây thương vong.

Khoảng 30 phút sau, cách hiện trường vụ va chạm trên khoảng gần 100m, một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, xe mô tô 86H2 – 04xx do Trương Thanh T. (28 tuổi, ngụ xã An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp) điều khiển lưu thông hướng TP HCM – Phan Thiết đã tông vào đuôi một xe ô tô phía trước cùng chiều (hiện chưa rõ phương tiện). Hậu quả làm T. tử vong.

Hai vụ tai nạn hiện đang được Công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra làm rõ.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.