Bộ Công Thương bác thông tin Sabeco đã bị bán cho nhà đầu tư Trung Quốc

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định tin đồn Sabeco đã thuộc về các nhà đầu tư Trung Quốc là sai sự thật. Hiện Bộ Công Thương là 1 trong 2 cổ đông lớn tại công ty bia rượu này.

Tại buổi họp báo thường kì Chính phủ diễn ra chiều nay, 2/10, báo chí đề nghị đại diện Bộ Công Thương cho biết thực hư thông tin rộ lên gần đây, về việc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã bị nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm.

Thu truong Bo Cong thuong tra loi

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định tin đồn Sabeco đã thuộc về các nhà đầu tư Trung Quốc là sai sự thật. (Ảnh: VGP).

Đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết cơ quan chức năng hoàn toàn hoan nghênh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam và phải tuân thủ quy định, pháp luật của Việt Nam, không phân biệt đối xử với nhà đầu tư nào.

Trước tin đồn Sabeco đã thuộc nhà nhà đầu tư Trung Quốc, Bộ Công Thương khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

"Hai cổ đông chính của Sabeco hiện nay là Vietnam Beverage của Thái Lan, nắm 53,59% cổ phần Sabaco. Cổ đông còn lại là Bộ Công Thương nắm 36% cổ phần. Thông tin Sabeco bị bán bán cho công ty Trung Quốc là không đúng", ông Hải khẳng định.

Đồng thời, ông cho biết cơ quan quản lí nhà nước luôn ủng hộ các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu của mình, nâng cao hiệu quả kinh doanh, kể cả các doanh nghiệp có cổ phần của nhà nước.

Ảnh chụp Màn hình 2019-10-02 lúc 19

Bộ Công Thương đang nắm 36% cổ phần Sabeco. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Ông cho hay việc nhà nước vẫn giữ cổ phần lớn tại các doanh nghiệp này là để giữ quyền phủ quyết về các hoạt động của các công ty, trước các quyết định của HĐQT nếu thấy chủ trương không phù hợp thì phải yêu cầu, tác động thay đổi. Điều này cũng đúng tại Sabeco, khi Bộ Công Thương đang là một trong 2 cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.

Sẽ xử lí người tung tin đồn thất thiệt cho doanh nghiệp

Đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định hiện nay, trên môi trường mạng có thể có nhiều thông tin giả, thông tin không đúng sự thật về các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng các tin tức này làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, uy tín doanh nghiệp và lợi ích cổ đông.

Đặc biệt, với các doanh nghiệp có cổ phần từ nhà nước, ảnh hưởng nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng kết quả kinh doanh, việc thoái vốn nhà nước và sự hấp dẫn doanh nghiệp trước nhà đầu tư nước ngoài.

Vì vậy, lãnh đạo Bộ Công Thương cảnh báo khi các doanh nghiệp dính "tin đồn" sai sự thật, gây bất lợi cho hoạt động thì chủ động thu thập thông tin gửi cơ quan chứng năng. 

"Cơ quan chức năng sẽ tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc mà có biện pháp xử lí theo quy định, thậm chí sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra", Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định.

Cuối năm 2017, Thai Beverage của tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi đã mua lại Sabeco thông qua công ty con Vietnam Beverage.

Với việc bỏ ra khoảng 5 tỉ USD, tỉ phú Thái đã nắm quyền chi phối hoạt động tại Sabeco khi là cổ đông lớn sở hữu 53,59% cổ phần. Sau khi nắm quyền chi phối, tỉ phú Thái đã nhanh chóng đưa người của mình vào ban lãnh đạo cao cấp của Sabeco.

Hiện ông Koh Poh Tiong - Chủ tịch HĐQT Thaibev, cũng đang là Chủ tịch HĐQT Sabeco. Vị trí Tổng giám đốc Sabeco do ông Neo Gim Siong Bennett nắm giữ.

Tỉ phú Thái đã "để mắt" tới Sabeco khi doanh nghiệp này sở hữu tài sản hấp dẫn với các thương hiệu nổi tiếng như Bia Saigon và 333. Với một thương hiệu tồn tại hơn trăm năm, hiện Sabeco cũng đang giữ thị phần số 1 tại thị trường bia Việt Nam.

Báo cáo tài chính quý II/2019 của Sabeco cho biết lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.425 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế tăng 16%, đạt 3.456 tỉ đồng. So với cùng kì, quý II và nửa đầu năm 2019, biên lãi gộp của Sabeco đều tăng khá mạnh. Sabeco cho biết doanh thu thuần tăng nhờ gia tăng sản lượng tiêu thụ và giá bán bia. Đồng thời, các chi phí quản lí được cắt giảm tốt so cùng kì lẫn các năm trước đây.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.