Tỉ phú Thái đã nhận bao nhiêu tiền tại bia Sài Gòn sau gần 2 năm thâu tóm?

Kể từ khi tỉ phú Thái Lan nắm quyền chi phối Sabeco vào tháng 12/2017, doanh nghiệp này có 4 lần chia cổ tức bằng tiền mặt. Nếu tính cả số tiền 515 tỉ đồng sắp nhận trong đợt chia cổ tức bổ sung vào tháng 9 tới, tổng số tiền mặt tỉ phú Thái nhận lên khoảng 3.000 tỉ đồng.

Nắm đến 53,59% cổ phần Sabeco thông qua Vietnam Beverage, tỉ phú Thái sắp nhận được hơn 500 tỉ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức bổ sung của Sabeco.

Tỉ phú Thái sắp được chia khoảng 515 tỉ đồng tiền mặt từ Sabeco

HĐQT Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - MCK: SAB), vừa ban hành nghị quyết chi trả cổ tức bổ sung bằng tiền mặt năm 2018.

Theo đó, tỉ lệ chi trả cổ tức mà Sabeco đã thông qua là 15%/mệnh giá cổ phiếu SAB, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng.

005221-15656852050042090697175

Tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi sắp được chia hơn 500 tỉ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức bổ sung của Sabeco. (Ảnh: Getty).

Thời gian đăng kí cuối cùng là ngày 6/9 và ngày thanh toán là 27/9/2019.

Như vậy, với quyết định này, Sabeco sẽ chi khoảng 960 tỉ đồng tiền mặt, tương ứng 641,28 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo cơ cấu cổ đông hiện tại, Công ty TNHH Vietnam Beverage - công ty con của Thai Beverage, do tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi làm Chủ tịch, đang là cổ đông lớn nhất, nắm đến 53,59% cổ phần Sabeco, sẽ là cổ đông được chia cổ tức nhiều nhất.

Tương ứng số cổ phần đang nắm giữ, tỉ phú Thái thông qua công ty con sẽ được chia khoảng 515 tỉ đồng tiền mặt từ Sabeco.

Tỉ phú Thái nhận cổ tức tại Sabeco 4 lần bằng tiền mặt, với khoảng 3.000 tỉ đồng

Cuối năm 2017, Thai Beverage của tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi đã mua lại Sabeco thông qua công ty con Vietnam Beverage. Với việc bỏ ra khoảng 5 tỉ USD, tỉ phú Thái đã nắm quyền chi phối hoạt động tại Sabeco khi là cổ đông lớn sở hữu 53,59% cổ phần.

Sau khi nắm quyền chi phối, tỉ phú Thái đã nhanh chóng đưa người của mình vào ban lãnh đạo cao cấp của Sabeco. 

Hiện ông Koh Poh Tiong - Chủ tịch HĐQT Thaibev, cũng đang là Chủ tịch HĐQT Sabeco. Vị trí Tổng giám đốc Sabeco do ông Neo Gim Siong Bennett nắm giữ.

Tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm nay, ông chủ mới đã đề xuất chia cổ tức năm 2018 với tổng tỉ lệ 50%, nhiều hơn 15% so với kế hoạch trước đó.

Như vậy, với lần chia cổ tức bổ sung này, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tiếp tục chi thêm nghìn tỉ tiền mặt để trả cổ tức. Trong đó, Vietnam Beverage do người Thái nắm giữ sẽ được chia hơn 500 tỉ đồng.

anh-chup-man-hinh-2019-08-14-luc-155212-15657727433702135467570

Sabeco cho biết nửa đầu năm 2019, lợi nhuận tăng nhờ gia tăng sản lượng tiêu thụ và giá bán bia. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Đáng chú ý, kể từ khi tỉ phú Thái nắm quyền chi phối Sabeco, doanh nghiệp này đã có 4 lần chia cổ tức bằng tiền mặt. Nếu tính cả số tiền 515 tỉ đồng lần này, tổng số tiền mặt tỉ phú Thái nhận được thông qua công ty con Vietnam Beverage, lên khoảng 3.000 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2019 của Sabeco cho biết lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.425 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế tăng 16%, đạt 3.456 tỉ đồng.

So với cùng kì, quý II và nửa đầu năm 2019, biên lãi gộp của Sabeco đều tăng khá mạnh. 

Sabeco cho biết doanh thu thuần tăng nhờ gia tăng sản lượng tiêu thụ và giá bán bia. Đồng thời, các chi phí quản lí được cắt giảm tốt so cùng kì lẫn các năm trước đây.

Mới đây, Sabeco cũng vừa công bố tái ra mắt thương hiệu Bia Saigon. Theo Sabeco, việc thay đổi này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế của thương hiệu bia vốn quen thuộc với người Việt trên thị trường bia và nước giải khát tại Việt Nam.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.