Hết lỗ triền miên, Sá xị Chương Dương lãi đậm gấp 15 lần kể từ khi về tay người Thái

Kể từ khi về tay người Thái, Sá xị Chương Dương đã chấm dứt tình hình thua lỗ triền miên. Lợi nhuận nửa đầu năm nay cao gấp 15 lần so với cùng kì năm ngoái.

Chấm dứt nhiều quý thua lỗ liên tiếp, thương hiệu nước giải khát nổi tiếng một thời Sá xị Chương Dương đã lấy lại được kết quả kinh doanh khả quan.

Đặc biệt, lợi nhuận Sá xị Chương Dương phục hồi và tăng trưởng khi chính thức về tay người Thái. Tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đã rục rịch thay đổi cách quản lí và vận hành dây chuyền sản xuất của Chương Dương để cắt giảm tối đa các chi phí sản xuất, quản lí nhằm tăng lợi nhuận.

Sá xị Chương Dương lãi gấp 15 lần cùng kì

Công ty CP Nước giải khát Chương Dương - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Sá xị Chương Dương, đã hé lộ kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay thông qua báo cáo tài chính hợp nhất bán niên vừa công bố. 

Trong quý II/2019, doanh thu thuần của Chương Dương đạt 62,3 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kì. Tuy nhiên, do cắt giảm được giá vốn bán hàng nên lợi nhuận trước thuế tăng gấp 4 lần so với quý II/2018, đạt 4,3 tỉ đồng.

Ảnh chụp Màn hình 2019-08-13 lúc 15

Nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Chương Dương tăng gấp 15 lần so với cùng kì. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Cùng với việc làm ăn thuận lợi trong quý I/2019 nên lũy kế 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của thương hiệu Sá xị Chương Dương lại càng nổi bật và ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ có phần giảm nhẹ so với cùng kì, đạt 137 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng giảm được 6 tỉ, tương ứng gần 5%, khiến tỉ suất lợi nhuận gộp cũng tăng đáng kể so với cùng kì, từ mức 26% lên thành 39%.

Ngoài việc giá vốn bán hàng được cắt giảm, các chi phí khác của Chương Dương cũng đều giảm mạnh so với nửa đầu năm 2019. Theo đó, chi phí bán hàng từ mức 23 tỉ của năm ngoái hạ xuống còn 17 tỉ, tương ứng mức giảm đến 26%. Chi phí quản lí doanh nghiệp cũng giảm được 7%, còn 16,6 tỉ đồng.

Nhờ cắt giảm tối đa giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp, lũy kế lợi nhuận trước thuế của Sá xị Chương Dương 6 tháng đầu năm lên đến 10,6 tỉ đồng. Trong khi nửa đầu năm ngoái, tổng lợi nhuận trước thuế của Chương Dương chỉ hơn 700 triệu. Như vậy, so với cùng kì, lãi trước thuế của Chương Dương đã tăng gấp 15 lần.

Thậm chí, con số lợi nhuận trước thuế của Sá xị Chương Dương trong nửa năm nay đã cao gấp 2 lần so với kết quả kinh doanh cả năm 2018.

Giải trình với kết quả kinh doanh ấn tượng này so với cùng kì năm ngoái, Tổng giám đốc Sá xị Chương Dương - ông Neo Gim Siong Bennett, cho biết nguyên nhân là nhờ kiểm soát chi phí tốt hơn, gồm giá vốn, chi phí bán hàng và vận hành doanh nghiệp.

Sá xị Chương Dương như thế nào khi về tay người Thái?

Không chỉ 6 tháng đầu năm 2019 nước giải khát Chương Dương mới cắt giảm các chi phí khiến lợi nhuận tăng, mà việc tiết kiệm chi phí đã bắt đầu được thể hiện trong báo cáo tài chính quý III/2018 - thời điểm Thaibev tiếp quản hoạt động của Chương Dương.

0052_2_1

Tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đã thay đổi hàng loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Chương Dương sau khi là cổ đông lớn của Sabeco. (Ảnh: Getty).

Đầu năm 2018, Thaibev mua lại cổ phần và trở thành cổ đông lớn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Sabeco là công ty mẹ, sở hữu khoảng 62% vốn tại Sá xị Chương Dương.

Sau đó, tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch Thaibev, đề cử 6 nhân sự vào bộ máy lãnh đạo nhiệm kì mới tại Chương Dương. Một trong những quyết định quan trọng là đưa ông Neo Gim Siong Bennett đảm nhiệm vai trò Chủ tịch từ tháng 7/2018. 

Nhiệm kì Chủ tịch của ông Neo Gim Siong Bennett kéo dài 5 năm, đồng thời là người đại diện pháp luật của Chương Dương. Đầu năm nay, ông Neo Hock Tai Schubert cũng giữ thêm chức Tổng giám đốc Chương Dương.

Với khoản lỗ lần đầu tiên trong lịch sử của Chương Dương năm 2017, khi lợi nhuận âm hơn 2 tỉ đồng, quý I/2019, Chương Dương tiếp tục lỗ 400 triệu đồng nhưng sau đó, nhờ việc cắt giảm chi phí, từ quý II/2018, doanh nghiệp này đã bắt đầu có lãi trở lại.

Sau khi về tay người Thái, các chỉ tiêu tài chính của Chương Dương tuy không tăng trưởng nhiều nhưng nhờ việc cắt giảm chi phí khiến lợi nhuận tăng theo từng quý. Tổng lợi nhuận trước thuế của Sá xị Chương Dương năm 2018 đạt 6 tỉ đồng. 

Người Thái muốn vực lại thương hiệu Sá xị Chương Dương

Trước đây, lãnh đạo cũ của Chương Dương cho biết mảng kinh doanh nước ngọt này vốn không phải là "mũi nhọn" của Sabeco, vì vậy, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên mức 85 tỉ đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đã liên tiếp nâng vốn điều lệ lên trăm, thậm chí nghìn tỉ.

sa-xi-chuong-duong_okzv

Người Thái muốn vực lại thương hiệu Sá xị Chương Dương một thời. (Ảnh: Zing).

Ngoài ra, công nghệ, dây chuyền sản xuất lạc hậu và marketing cũng là điểm yếu của Chương Dương so với hàng loạt những tên tuổi nước giải khát khác đang thống lĩnh thị trường, như Pepsi, Coca-Cola…

Tại đại hội đồng cổ đông năm nay, Chủ tịch HĐQT Chương Dương - ông Neo Gim Siong Bennett, khẳng định sẽ phục hồi lại thương hiệu nước giải khát vốn quen thuộc này với người Việt, đặc biệt là khách hàng các tỉnh phía Nam và TP HCM. 

Theo ông, Chương Dương là một thương hiệu rất có giá trị về mặt tên tuổi, di sản. Vì vậy, ban lãnh đạo mới sẽ tập trung từ cơ sở vật chất, nhân lực, thương hiệu và cả hệ thống phân phối để vực lại thương hiệu nổi đình nổi đám một thời này.

Những khẳng định này của lãnh đạo người Thái phần nào đã được thể hiện bằng kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay của Chương Dương, tuy mức lãi không cao nhưng đã dứt được đà thua lỗ liên tiếp nhiều quý trước khi Thaibev tiếp quản.

Sá xị Chương Dương đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay là 10 tỉ trong năm 2019, và kết thúc nửa đầu năm đã hoàn thành 85% kế hoạch. Mục tiêu của Chương Dương gắn liền với sản lượng tiêu thụ 25 triệu lít sá xị, soda… tung ra thị trường bằng nhiều kênh khác nhau.