Bộ Giao thông chưa xử lí trách nhiệm liên quan hai lô đất 'vàng'

Sau 4 năm, Thanh tra Chính phủ tiếp tục yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phải thu hồi hai lô đất “vàng” số 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu (Hà Nội) về cho Nhà nước. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và VNR phải xử lí trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tới việc dùng 2 lô đất này góp vốn đầu tư ngoài ngành sai qui định.
Bộ Giao thông chưa xử lí trách nhiệm liên quan hai lô đất 'vàng' - Ảnh 1.

Tổng Cty Đường sắt đem quyền thuê lô đất số 80 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) để góp vốn đầu tư ngoài ngành được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là sai qui định, nhưng tới nay vẫn chưa được thu hồi về cho nhà nước. (Ảnh: Sỹ Lực).

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2222, năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành qui định của pháp luật đối với quản lí, sử dụng vốn, tài sản tại VNR.

Theo đó, dù Bộ GTVT và VNR đã thực hiện nhiều nội dung tại kết luật thanh tra công bố năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung tại kết luận thanh tra dù đã qua 4 năm vẫn chưa thực hiện, đặc biệt liên quan tới xử lí trách nhiệm và thu hồi 2 lô đất số 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu mà VNR sử dụng góp vốn đầu tư ngoài ngành sai qui định. Hai lô đất này VNR sử dụng quyền thuê để góp vốn làm khách sạn.

Liên quan tới 2 lô “đất vàng” bị VNR đem góp vốn đầu tư ngoài ngành sai qui định, theo Thanh tra Chính phủ, tới nay lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chưa kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận thanh tra.

Do đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội và VNR xử lí sai phạm liên quan tới 2 lô đất trên. Bộ GTVT phải yêu cầu VNR thu hồi 2 lô đất trên về cho nhà nước và xử lí các phát sinh liên quan.

Cơ quan này cũng yêu cầu VNR tiếp tục kiểm điểm, xử lí trách nhiệm với tập thể, cá nhân liên quan đến việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng 2 lô đất trên; xử lí trách nhiệm trong việc quản lí nợ phải thu, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trái qui định nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…

Cùng với đó, Bộ GTVT phải phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, lập phương án sử dụng 2 lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước…

Theo kết luận 2222/2016 của Thanh tra Chính phủ, lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được nhà nước cho VNR thuê, và hết hạn từ năm 1996. Tuy nhiên VNR vẫn góp vốn quyền sử dụng hai lô đất trên để hợp tác kinh doanh khách sạn với Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

“VNR lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương, qui định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu…”, kết luật của Thanh tra Chính phủ nêu.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.