Bộ GTVT: Chưa thể di dời Dự án ga đường sắt Đà Nẵng

Theo Bộ GTVT, do khó khăn về nguồn lực và còn nhiều vướng mắc về hình thức đầu tư nên Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng chưa thể triển khai.

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng để trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, cử tri gửi kiến nghị, Dự án ga đường sắt trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã "treo" 18 năm nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân trong khu vực. Cử tri đề nghị quan tâm, sớm triển khai thực hiện dự án này nhằm giúp cho những hộ dân trong khu vực quy hoạch sớm ổn định cuộc sống.

Bộ GTVT nói về việc triển khai Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ga đường sắt Đà Nẵng hiện nay. (Ảnh: Chu Lai).

Theo Bộ GTVT, phương án di dời ga Đà Nẵng hiện tại và các công trình liên quan ra khỏi trung tâm thành phố đã được đề cập trong các quy hoạch có liên quan của UBND TP Đà Nẵng

Thời gian vừa qua, Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp, trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, phương án thực hiện và nguồn vốn đầu tư dự án di dời ga Đà Nẵng nhằm sớm triển khai dự án, giảm thiểu khó khăn cho người dân sống trong khu vực đất thuộc diện quy hoạch. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực và còn nhiều vướng mắc về hình thức đầu tư nên dự án chưa được triển khai. 

Trong thời gian tới, trường hợp có nhà đầu tư quan tâm để tiếp tục nghiên cứu phương án, hình thức đầu tư theo dự án theo hình thức xã hội hoá, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

Dự án di dời ga đường sắt là công trình trọng điểm của Đà Nẵng. Theo quy hoạch trước đây, dự án này thực hiện ở hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Trong năm 2020, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố.

Sau khi nhận được đề nghị trên, Văn phòng Chính phủ đã có phiếu chuyển gửi Bộ GTVT đề nghị xem xét, xử lý đề xuất của UBND TP Đà Nẵng. Bộ GTVT đã đề nghị Thủ tướng chấp thuận giao UBND TP Đà Nẵng là cơ quan chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng, cho biết, Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng bao gồm: Xây dựng mới 18,21 km đường sắt và cải tạo 7 km đường sắt cũ; Xây dựng nhà ga khách mới ở Hòa Minh với diện tích 43,1 ha; Xây dựng ga hàng hóa Kim Liên mới với diện tích 80,1 ha; Nâng cấp ga hàng Lệ Trạch với diện tích 9,6 ha; Xây dựng một cầu đường sắt vượt sông Cu Đê và 5 cầu đường bộ vượt đường sắt...Tổng mức đầu tư của dự án này dự kiến khoảng 5.764 tỷ đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.